TP Hồ Chí Minh: Công khai hoạt động thu - chi của các nhà trường

Quốc Định 05/09/2023 15:51

Ngày 5/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM vừa tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin về công tác chuẩn bị năm học mới 2023 - 2024. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và ông Trần Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trần Bảo Quốc thông tin, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tập trung chỉ đạo các Trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo các quận huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường triển khai các hoạt động quản lý thuộc thẩm quyền với nhiều nội dung, giải pháp cụ thể: Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra - đánh giá theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến vào nhà trường với nhiều hình thức đa dạng.

Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Trần Bảo Quốc, mọi hoạt động thu - chi của nhà trường được công khai và chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và của phụ huynh thông qua việc triển khai thí điểm phần mềm quản lí tài chính nhà trường. Thường xuyên có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở việc phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh trong nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn, Thành phố có những chính sách đặc thù như hỗ trợ thêm cho giáo viên tiểu học dạy 2 buổi/ngày; có những chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút số lượng giáo viên chuyên môn hiện còn thiếu kéo dài.

Tham dự hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao nỗ lực của Thành phố trong việc chỉ đạo triển khai, đầu tư nguồn lực, chuẩn bị cần thiết cho năm học mới 2023 - 2024. Tuy nhiên, các đại biểu còn lo lắng những vấn đề hiện nay chưa giải quyết dứt điểm như: tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật… tại các trường do không thu hút được nguồn nhân lực; việc triển khai các bộ sách giáo khoa còn chồng chéo gây khó khăn cho các phụ huynh học sinh; các khu vực có biến động dân cư cao, tăng dân số cơ học nhanh chưa đủ trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập 2 buổi/ngày của các em học sinh…

Nhiều đại biểu đề nghị cần giám sát chặt chẽ hoạt động thu - chi của các trường học.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng, để tiếp tục tham gia nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố cần quan tâm một số nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân đưa trẻ đến trường, đảm bảo các chỉ tiêu chí; trong đó, cùng với chính quyền thực hiện đảm bảo chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% trẻ hoàn thành chương trình lớp 5 vào lớp 6 và các em trong độ tuổi đến lớp; nhất là phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm các em học sinh lớp 9 không đạt nguyện vọng vào các trường công lập để vận động phân luồng phù hợp…

Ông Phạm Minh Tuấn mong muốn, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố cần có những giải pháp vận động, hỗ trợ trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trang bị đồ dùng học tập, học bổng và phương tiện đi học không để có trường hợp các em có hoàn cảnh khó khăn không được đến lớp.

“Mặt trận Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học”, ông Phạm Minh Tuấn nói.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố và các cơ quan Trung ương, sau hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ có văn bản kiến nghị UBND, các cơ quan chức năng quan tâm một số nội dung liên quan đến công tác giáo dục trên địa bàn, đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân vào nền giáo dục và đào tạo của TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Công khai hoạt động thu - chi của các nhà trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO