TP Hồ Chí Minh: Công tác tuyên giáo và dân vận phải “đi trước mở đường”, truyền cảm hứng và tạo đồng thuận xã hội
Công tác tuyên giáo và dân vận TP Hồ Chí Minh phải đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết. Từ đó, truyền được cảm hứng và động lực trong toàn dân, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh "điểm nóng".
Đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố tổ chức ngày 26/12.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; đồng thời TP Hồ Chí Minh kỷ niệm tròn 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo và dân vận “phải cao hơn, sâu hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn”.
Phó Bí thư
Bà Văn Thị Bạch Tuyết đặc biệt lưu ý trong năm 2026 việc sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm sau sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của nhân dân.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt nhiều thách thức đối với toàn ngành, khi bộ máy tuyên giáo và dân vận trải qua hai lần sáp nhập lớn: hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận; đồng thời hợp nhất bộ máy giữa TP Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trong điều kiện khối lượng công việc tăng cao, yêu cầu nhiệm vụ mới, phức tạp, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận của ba địa phương sau hợp nhất đã nỗ lực vượt khó, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, khẩn trương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy giao trong năm 2025.
Công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục đi sâu, đi sát thực tiễn; chủ động tham mưu, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Dương Anh Đức cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại. Nhất là, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống và những bức xúc chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công cụ truyền thông mới trong tuyên truyền ở một số đơn vị, địa phương chưa phát huy hết hiệu quả; tính chủ động, sáng tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, năm 2026 mở ra nhiều cơ hội lớn để toàn ngành tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bước vào nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên phát triển mới với khí thế mới.
Đây là thời điểm then chốt để công tác tuyên giáo và dân vận phát huy vai trò “đi trước mở đường”, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động; góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.
Triển khai phương hướng năm 2026, ngành tuyên giáo và dân vận TP Hồ Chí Minh xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chủ động, thường xuyên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cùng với đó, tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề toàn khóa XIV và chuyên đề năm 2026. Việc mở rộng, lan tỏa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước trở thành giá trị truyền thống, bản sắc đặc trưng của thành phố.
Ngành cũng sẽ tham mưu thực hiện hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người TP Hồ Chí Minh phát triển toàn diện; nâng cao nhận thức của các cấp ủy trong việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội;...
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trao khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực đóng góp của toàn ngành trong năm 2025, tạo động lực bước vào năm 2026 với quyết tâm và kỳ vọng mới.