TP Hồ Chí Minh: Cử tri bày tỏ tâm tư khi lạm phát, giá cả hàng hóa leo thang
Ngày 13/5, tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - Đơn vị số 4, đông đảo cử tri TP Hồ Chí Minh đã gửi gắm tâm tư về chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, sẽ khiến đời sống người dân khó khăn.
Tham gia tiếp xúc cử tri tại Tổ ĐBQH - Đơn vị số 4 có đại biểu Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Trong buổi sáng, đã có hàng trăm lượt cử tri ở các phường Bà Rịa, Long Hương đến dự buổi tiếp xúc trực tiếp tại hội trường; đồng thời dự trực tuyến còn có hàng nghìn cử tri các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và xã Long Sơn (TP Hồ Chí Minh).
Mong bình ổn giá thị trường
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri lo lắng về chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, khiến giá cả hàng hóa tăng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, công nhân, người lao động.

Cử tri Nguyễn Quốc Việt (phường Bà Rịa) chia sẻ, ông chứng kiến thời gian qua giá cả hàng hóa tiêu dùng đã tăng lên và không thấy giảm, như: dịch vụ vận tải, lương thực thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng,... Do đó, thành phố cần có giải pháp điều hành, bình ổn thị trường để người dân đỡ khó khăn, vất vả.
Cử tri Võ Hồng Đào (phường Long Hương) kiến nghị Tổ ĐBQH tổng hợp nêu ý kiến tới nghị trường Quốc hội cần sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là các Nghị quyết mới ban hành, để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh tình trạng chậm triển khai ở cơ sở, địa phương.
Nhiều cử tri cũng phản ánh, tình trạng công chức cấp xã, phường đang gặp rất nhiều áp lực về khối lượng công việc sau sáp nhập. Trong đó, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc các Sở, ngành cấp trên; nay được phân cấp, giao thêm cho cấp xã thực hiện. Dù vậy, số lượng biên chế hiện nay vẫn còn hạn chế. Điều này không chỉ tạo áp lực rất lớn mà còn ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết công việc phục vụ người dân.
Cùng ngày, tại Tổ ĐBQH - Đơn vị số 11, cử tri các phường Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường cũng nêu nhiều ý kiến về tình hình giá cả thị trường và lao động, việc làm khó khăn; kiến nghị sớm tháo gỡ và có chính sách tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho người lao động.
Nhiều cử tri phường Long Bình (khu vực Thủ Đức cũ) cũng nêu các khó khăn của cán bộ, công chức ở cơ sở, trong đó có không ít cán bộ phường phải đi làm rất xa, có người phải đi hơn 80 km mỗi ngày. Từ đó, cử tri kiến nghị thành phố xây thêm nhà công vụ và phát triển hạ tầng xe công cộng để tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, công chức và nhân dân được đi lại thuận tiện, hỗ trợ thêm cho cuộc sống nhân dân.
Đại biểu chia sẻ với lo lắng của cử tri
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ ĐBQH - Đơn vị số 4, đại biểu Lê Khánh Hải đã thay mặt Tổ ĐBQH - Đơn vị số 4 tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời nhấn mạnh sẽ quan tâm đến các vấn đề mà cử tri, nhân dân thành phố đang quan tâm.

Đại biểu Lê Khánh Hải nhìn nhận, khu vực tiếp xúc cử tri phía Đông của TP Hồ Chí Minh có vị trí rất đặc biệt trong không gian phát triển mới của thành phố sau sáp nhập. Đại biểu này cũng trao đổi thẳng thắn, bám sát nhiều nội dung liên quan đến các kiến nghị của cử tri, như: quy hoạch, hạ tầng và chỉnh trang đô thị; quản lý đất đai; quản lý kinh tế, thị trường, giá cả, chính sách thuế; giải quyết đơn thư tố cáo của công dân;...
Liên quan đến lo lắng của cử tri về giá cả hàng hóa tăng, đại biểu Lê Khánh Hải chia sẻ, chúng tôi chia sẻ với các lo lắng của cử tri vì đây là những vấn đề rất thực tế đang đặt ra. "Người dân quan tâm đến chi phí sinh hoạt hằng ngày có giảm bớt hay không; giá cả ngoài chợ, tiền điện, tiền nước, chi phí đi lại, vận chuyển, học hành, khám chữa bệnh có phù hợp hay không...", đại biểu Lê Khánh Hải nhấn mạnh, đồng thời cho biết sẽ chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan để tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách, pháp luật trong thời gian tới.
Tại Tổ ĐBQH - Đơn vị số 11, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng thay mặt Tổ ĐBQH phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, đồng thời nhấn mạnh Tổ đại biểu sẽ phân loại các kiến nghị theo cấp thẩm quyền; sau đó gửi đến các cơ quan liên quan để sớm có phản hồi cho người dân.
Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Mai cũng dành thời gian chia sẻ thêm với cử tri về thông tin Bộ Chính trị đồng ý cho TP Hồ Chí Minh xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. "Từ bộ luật này, các điều kiện về hạ tầng giao thông, an sinh xã hội của thành phố sẽ tốt hơn, bà con nhân dân cũng sẽ được chăm lo tốt hơn, từ đó an tâm hơn về các chính sách an sinh, ổn định cuộc sống, lao động, việc làm", đại biểu Mai thông tin.
MỤC TIÊU SAU CÙNG LÀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TỐT HƠN
Đại diện Tổ ĐBQH - Đơn vị bầu cử số 6 trả lời ý kiến cử tri ngày 11/5, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ quy hoạch đồng bộ bãi đỗ xe với giao thông công cộng, hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm quá tải. Trong lĩnh vực y tế, thành phố hướng tới mô hình bác sĩ gia đình để giảm áp lực bệnh viện tuyến trên.
Theo ông Trần Lưu Quang, mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách phát triển là nâng cao chất lượng sống người dân, từ vật chất đến môi trường sống, văn hóa và an toàn xã hội. Thành phố đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và kỳ vọng Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo thêm dư địa phát triển.