Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

TP Hồ Chí Minh: Cử tri đề nghị truy xét nguồn gốc toàn bộ thực phẩm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Cử tri đề nghị truy xét nguồn gốc toàn bộ thực phẩm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ truy xét nguồn gốc thịt heo như hiện nay, cử tri ở xã Xuân Thới Sơn (TP Hồ Chí Minh) mong muốn lực lượng chức năng truy xét nguồn gốc tất cả các loại thực phẩm (rau, củ, quả...) nhằm mang tới bữa ăn lành mạnh cho người dân.

Ngày 10/6, tại xã Xuân Thới Sơn, Tổ đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh số 36 đã có buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp tại xã Xuân Thới Sơn, đồng thời tiếp xúc trực tuyến cử tri tại xã Bà Điểm và xã Hóc Môn.

Tham gia buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn cùng khoảng 600 đại biểu người dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Bà Điểm đã có những kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tới an toàn thực phẩm, đường giao thông, công trình chống ngập, kẹt xe, khám chữa bệnh trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Văn Mạnh (xã Xuân Thới Sơn) cho biết địa bàn xã nằm sát cạnh chợ đầu mối Hóc Môn, nguồn cung nông sản, thịt heo lớn nhất phía Tây Bắc của TP Hồ Chí Minh. Do đó, cử tri rất quan tâm đến chất lượng nguồn thực phẩm đầu vào trước khi đến các chợ truyền thống và đặc biệt là các bếp ăn trường học.

Đặc biệt, tình trạng các điểm kinh doanh tự phát, “chợ tự phát” ăn theo xung quanh rìa chợ đầu mối Hóc Môn, nằm ngoài tầm kiểm soát của công nghệ và xe test nhanh, đang là kẽ hở lớn để thực phẩm kém chất lượng tuồn vào thị trường.

Do đó, ông Mạnh kiến nghị TP Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị công nghệ và tăng cường ngân sách cho các phòng thí nghiệm di động, các bộ kit test nhanh tại chợ đầu mối Hóc Môn. Đẩy mạnh việc bắt buộc số hóa, quét mã QR truy xuất nguồn gốc 100% đối với các mặt hàng rau, củ, quả chứ không chỉ dừng lại ở mặt hàng thịt heo như hiện nay.

Tổ đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tham gia tiếp xúc cử tri trực tiếp ở xã Xuân Thới Sơn và trực tuyến ở 2 xã Bà Điểm, Hóc Môn.
Tổ đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tham gia tiếp xúc cử tri trực tiếp ở xã Xuân Thới Sơn và trực tuyến ở 2 xã Bà Điểm, Hóc Môn.

Cử tri này cũng đề nghị, Sở An toàn thực phẩm xây dựng cơ chế “vành đai an toàn”, kết nối trực tiếp dữ liệu kiểm soát đầu vào từ chợ đầu mối Hóc Môn với hệ thống cung ứng của các bếp ăn trường học trên địa bàn xã, đảm bảo học sinh được sử dụng nguồn nông sản đã qua kiểm định công nghệ.

Ngoài ra, các cử tri khác cũng đề nghị TP Hồ Chí Minh cần đồng bộ hạ tầng đường sá với hạ tầng chống ngập. Theo đó, thời gian qua nhiều công trình giao thông lớn đi qua địa bàn 3 xã (như đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh), các đường quốc lộ 1A, 22 được hoàn thiện nhưng công trình chống ngập chưa theo kịp, ảnh hưởng tới giao thông đi lại của người dân. Bên cạnh đó, cử tri khác cũng kiến nghị TP Hồ Chí Minh trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị của Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn mới hoàn thành nhằm đáp ứng tốt việc khám sức khỏe toàn dân….

Phát biểu tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã trao đổi về kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, chống ngập nước, kẹt xe mà cử tri đã đặt ra. Ông Nguyễn Văn Được cho biết, tổng nguồn lực trong nhiệm kỳ này để TP Hồ Chí Minh đầu tư phát triển là gần 3,2 tỉ USD nhưng TP Hồ Chí Minh chỉ mới đáp ứng được khoảng 1,1 - 1,2 tỉ USD. Phần còn lại phải huy động mọi nguồn lực khác, trong đó nguồn lực tư nhân là chính.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Được cho biết hiện hệ thống giao thông Vành đai 2, Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, tới đây sẽ là Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh nhằm kết nối các tỉnh thành Đồng Nai, Tây Ninh sẽ sớm hoàn thiện, giúp TP Hồ Chí Minh có một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn và góp phần thay đổi diện mạo các xã hiện nay. Người đứng đầu UBND TP Hồ Chí Minh cũng đánh giá khu vực Hóc Môn sẽ trở thành một đô thị trong tương lai, nhất là khi các xã đều đủ điều kiện lên phường và hiện nay đã mang dáng dấp của đô thị.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trả lời các kiến nghị cử tri. Ảnh: L.T.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trả lời các kiến nghị cử tri. Ảnh: L.T.

Trả lời cử tri, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết, nhiều năm qua, huyện Hóc Môn cũ và đặc biệt là xã Xuân Thới Sơn mới luôn quan tâm phối hợp với Ban Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn trong kiểm tra an toàn thực phẩm. Hiện nay, Ban Quản lý chợ và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đang thực hiện test nhanh và kiểm soát chặt chẽ các xe ra vào chợ để đảm bảo chất lượng nguồn hàng. UBND xã cũng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các mặt hàng theo thẩm quyền, đặc biệt là các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ. Trước mắt, các cơ quan tập trung vào việc xét nghiệm và xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Đại Trí