TP Hồ Chí Minh: Cử tri phản ánh phương tiện giao thông “né” trạm thu phí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Chiều 10/6, Tổ đại biểu số 3 của HĐND TP Hồ Chí Minh, gồm: bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Cao Thanh Lương - Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình; bà Nguyễn Thị Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Lái Thiêu.
Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND TP Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời thông báo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố.
Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/6/2026 tại Hội trường thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh). Hội nghị cũng thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được ghi nhận tại các đợt tiếp xúc trước.

Tại hội nghị, cử tri đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề dân sinh được người dân quan tâm.
Trong đó, đáng chú ý là ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Bích phản ánh tình trạng giao thông tại khu vực Trạm thu phí cầu Phú Long còn diễn biến phức tạp.
Theo bà Bích, nhiều phương tiện có xu hướng lưu thông vào các tuyến đường dân sinh để “né” trạm thu phí, gây áp lực lên hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bà đề nghị, cần sớm đưa ra giải pháp để hạn chế tình trạng này để không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.
Cử tri Phan Tuấn Hùng bày tỏ một số băn khoăn liên quan đến quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Hùng kiến nghị thành phố tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điện năng và xử lý sự cố điện trên địa bàn, nhằm giúp địa phương chủ động hơn trong công tác điều hành, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, một số cử tri tại buổi tiếp xúc cùng kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đề nghị thành phố cần tiếp tục rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các đối tượng chính sách.
Các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri đã được các thành viên Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri giải đáp, ghi nhận, tiếp thu. Thay mặt Tổ đại biểu, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm và sát thực tế của cử tri. Bà Phượng cho biết, toàn bộ các kiến nghị sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, phân loại chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đồng thời trình bày tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.