Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

TP Hồ Chí Minh đầu tư gần 9.000 tỷ đồng để xây dựng hai bệnh viện lớn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh đầu tư gần 9.000 tỷ đồng để xây dựng hai bệnh viện lớn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 26/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua các tờ trình của UBND thành phố về chủ trương đầu tư xây dựng hai bệnh viện lớn tại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.

Theo UBND thành phố, đây là các dự án y tế trọng điểm, nằm trong chiến lược tăng cường năng lực hệ thống y tế và phát triển hạ tầng chăm sóc sức khỏe của thành phố trong giai đoạn tới.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hiện nay của TP Hồ Chí Minh vừa xuống cấp, vừa quá tải. Ảnh: T.L
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hiện nay của TP Hồ Chí Minh vừa xuống cấp, vừa quá tải. Ảnh: T.L

Dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương có tổng mức đầu tư hơn 4.207 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư. Bệnh viện được thiết kế quy mô 11 tầng, gồm một tầng hầm. Bệnh viện bố trí đầy đủ các khu khám chuyên khoa, cận lâm sàng, phẫu thuật, điều trị nội trú, khu hành chính và đào tạo. Dự kiến bệnh viện sẽ được đầu tư từ năm 2026 và đi vào hoạt động vào năm 2030.

Theo tờ trình của UBND thành phố, hiện nay Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp, diện tích chật hẹp, nhiều bệnh nhân phải nằm điều trị tại hành lang, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Ngoài ra, vị trí bệnh viện nằm ở khu vực trung tâm thành phố thường xuyên ùn tắc giao thông, gây nhiều khó khăn cho công tác cấp cứu.

Bên cạnh đó, các khoa chấn thương hiện đang phân tán tại nhiều cơ sở khác nhau, khiến bệnh nhân đa chấn thương phải di chuyển qua nhiều điểm, làm kéo dài “thời gian vàng” trong cấp cứu và gia tăng rủi ro điều trị.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố chiều 26/12. Ảnh: T.D
Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố chiều 26/12. Ảnh: T.D

Cũng tại xã Tân Nhựt, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường (giai đoạn 1) thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với tổng mức đầu tư hơn 4.784 tỷ đồng. Dự án triển khai từ năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Bệnh viện được thiết kế gồm 11 tầng và một tầng hầm, chia thành ba khối nhà. Trong đó, khối nhà BV1 bố trí các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, khoa dược, chẩn đoán hình ảnh, khu hậu cần kỹ thuật và không gian phục vụ đào tạo. Khối nhà BV2 là khu chức năng điều trị với các khoa cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, phụ sản – sơ sinh, gây mê hồi sức, vật lý trị liệu và các dịch vụ hỗ trợ. Khối nhà để xe cao 8 tầng, với diện tích sàn hơn 25.000 m², đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho bệnh viện.

Theo UBND thành phố, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành theo mô hình Viện – Trường là bước đi cấp thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán cơ sở thực hành, đảm bảo chuẩn đầu ra năng lực cho hơn 12.000 sinh viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Dự án không chỉ tạo không gian nghiên cứu, đào tạo sau đại học hiện đại mà còn hình thành một cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân thành phố.

Thanh Giang