Sáng 13/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị - UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi.
Đây là dự án tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự lễ khởi công có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh; ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Theo ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, đây là dự án tiêu biểu nhằm thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 về di dời toàn bộ nhà lụp xụp nằm trên và ven các tuyến kênh rạch. Qua đó, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là bộ phận dân cư đang sống trên và ven kênh rạch, chuyển đổi từ chỗ ở tạm bợ có nguy cơ sạt lở, môi trường sống không đảm bảo sang chỗ ở ổn định chất lượng cuộc sống tốt hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, trong thời gian thực hiện từ 2023-2028 từ nguồn vốn ngân sách thành phố.
Các gói thầu xây lắp (1, 2, 3) của dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3km kè phía bờ Bắc Kênh Đôi, kết hợp nạo vét 1 phần lòng sông Kênh Đôi phía bờ Bắc; Mở rộng đường giao thông dọc bờ Bắc kênh Đôi theo quy hoạch (đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy) theo quy hoạch (20m); Xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu chữ Y) theo quy hoạch (16m); Xây dựng mới cầu Hiệp Ân 2 và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng dọc theo đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy.
Dự án cũng xây dựng 1 bến thủy nội địa (loại bến hành khách) tại vị trí xây dựng dọc kẻ bờ Bắc kênh Đôi (phường 8, quận 8 cũ).
Để khởi công dự án, hơn 1.600 trường hợp người dân thuộc diện di dời, với diện tích đất thu hồi khoảng 5,85 ha. Trong đó, trên địa bàn phường Chánh Hưng có 799 trường hợp và phường Phú Định là 806 trường hợp. Đến nay đã có 1.272/1.605 trường hợp đồng ý với phương án bồi thường và đã bàn giao mặt bằng 387/1.605 trường hợp.
Về công tác tái định cư, có 162 trường hợp tái định cư tại các dự án nhà ở tái định cư. Trong đó 102 trường hợp tại Chung cư 481 Ba Đình, 28 trường hợp tại chung cư 2226 Ngọc Long và 2 trường hợp tại chung cư 35 Hồ Ngọc Lãm.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi có vai trò quan trọng nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước xây dựng cảnh quan đô thị văn minh hiện đại, hình thành và phát triển hạ tầng du lịch, phát triển giao thông đường thủy.
Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị dọc tuyến Kênh Đôi, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thoát nước, chống ngập, tăng cường khả năng kết nối giao thông, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.
Dự án cũng được thành phố kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục cảnh quan truyền thống “trên bến dưới thuyền” tạo đà cho phát triển kinh tế, du lịch,...
Do đó, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của các phường Chánh Hưng, Phú Định (TP Hồ Chí Minh); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Sở ban ngành liên quan cần phối hợp thực hiện tốt công tác bàn giao mặt bằng cho dự án.
"Thành phố biết ơn người dân các phường thuộc khu vực dự án đã đồng hành, ủng hộ, tự nguyện di dời, để công tác bàn giao mặt bằng cho dự án được thuận lợi. Thành phố mong muốn người dân tiếp tục ủng hộ chủ trương để dự án sớm được hoàn thành. Từ đó, giúp xây dựng bờ kênh Đôi trở thành trục cảnh quan đô thị xanh, sạch đẹp", ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.
Cũng tại Lễ khởi công dự án, UBND các phường Phú Định, Chánh Hưng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao quà và tiền hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện chịu ảnh hưởng di dời bởi Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi.