Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ 3 cầu giao thông trọng điểm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ 3 cầu giao thông trọng điểm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 28/11, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường về đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đầu tư 3 dự án cầu nhóm A, bao gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2. Trong đó, riêng Cầu Phú Mỹ 2 phải đủ điều kiện khởi công vào ngày 15/1/2026.

Theo đó, ông Bùi Xuân Cường đã giao Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh làm việc ngay với Tập đoàn Masterise để rà soát toàn bộ thủ tục, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư cho dự án Cầu Phú Mỹ 2. Thành phố cũng yêu cầu đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào ngày 15/1/2026, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với sự kiện chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Hình phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh).
Hình phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh).

Đối với cầu Cần Giờ – dự án then chốt kết nối huyện đảo với khu trung tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ của 2 phương án đầu tư và gửi Sở Tài chính trước ngày 27/11. Hai phương án này, bao gồm: Phương án đầu tư công để đủ điều kiện trình HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2025, kèm tiến độ chi tiết; Phương án PPP phải xem xét đề xuất của Tập đoàn Masterise, đảm bảo có thể khởi công từ ngày 15/1/2026. Đáng chú ý, vai trò của cầu Cần Giờ như một trục kết nối quan trọng giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh và hai khu vực Cần Giờ, Nhà Bè. Trước đó, tháng 4/2025 UBND TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup khởi công Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tọa lạc tại xã Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. 

Do đó, các dự án giao thông kết nối với Cần Giờ không chỉ có tầm ảnh hưởng với TP Hồ Chí Minh, mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam Bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển ở cấp quốc gia.

Đối với Cầu Thủ Thiêm 4 – dự án quan trọng kết nối khu vực Thủ Đức với quận 7 cũ, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao nghiên cứu ngay ý kiến Bộ Xây dựng (tại Công văn 13629/BXD-KHTC). Hai Sở này phải chuẩn bị báo cáo, đề xuất phương án cho cuộc họp chuyên đề sắp tới, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai dự án theo phương thức PPP. Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng nộp toàn bộ tài liệu phục vụ cuộc họp trước ngày 27/11.

Việc TP Hồ Chí Minh liên tục đôn đốc hàng loạt mốc thời gian gấp rút với 3 dự án cầu giao thông trọng điểm cho thấy quyết tâm đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2025-2030. Đây là các dự án then chốt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh được yêu cầu phải hoàn thành đúng tiến độ.

THÀNH LUÂN