TP Hồ Chí Minh đón biên đội tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm và giao lưu quốc phòng
Sáng 22/6, biên đội tàu Hải quân Ấn Độ gồm INS Udaygiri và INS Kavaratti cùng hơn 520 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm TP Hồ Chí Minh kéo dài đến ngày 24/6.
Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ, gồm tàu hộ vệ INS Udaygiri và tàu hộ tống săn ngầm INS Kavaratti, với tổng cộng hơn 520 sĩ quan, thủy thủ và nhân viên đã cập cảng Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh vào sáng nay (22/6).

Trong thời gian lưu lại thành phố, các thành viên biên đội Tàu Hải quân Ấn Độ sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, đối ngoại quốc phòng và luyện tập chung với các đơn vị Hải quân Việt Nam và cơ quan, đơn vị của TP Hồ Chí Minh.
Tàu hộ tống săn ngầm INS Udaygiri là tàu hộ vệ tàng hình thế hệ mới của Hải quân Ấn Độ; trong khi INS Kavaratti là tàu hộ tống chống ngầm hiện đại, chuyên thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ hạm đội và tác chiến dưới mặt nước. Việc Biên đội tàu thăm TP Hồ Chí Minh thể hiện sự tin cậy, hợp tác ngày càng sâu rộng giữa lực lượng hải quân hai nước.
Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho tàu và thủy thủ đoàn, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải cùng các lực lượng chức năng triển khai các phương án kiểm tra, giám sát, bảo vệ khu vực tàu neo đậu và hành trình của tàu từ vùng nước hoa tiêu vào cảng Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh.
Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bố trí lực lượng thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho tàu và thủy thủ đoàn theo đúng quy định; tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực cảng, duy trì các tổ công tác bảo vệ trên bờ và trên sông, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chuyến thăm của Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa lực lượng vũ trang hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

