Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

TP Hồ Chí Minh: Đón làn sóng đầu tư mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Đón làn sóng đầu tư mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ với hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng dữ liệu và y sinh học. Đây chính là tín hiệu tích cực về niềm tin của nhà đầu tư, cũng như hiệu quả từ những cải cách quyết liệt về môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính của thành phố.

Ngay từ đầu năm, bức tranh thu hút đầu tư tại thành phố trở nên sôi động khi hàng loạt dự án quy mô lớn chính thức được cấp phép. Các doanh nghiệp như Evolution Data Centres, Starmason, Bệnh viện Tâm Anh, Techtronic Industries đã nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đánh dấu bước chuyển từ cam kết sang triển khai thực tế.

Đáng chú ý, lĩnh vực hạ tầng dữ liệu đang trở thành điểm đến hấp dẫn. Ông Darren Webb, đại diện Evolution Data Centres cho biết, doanh nghiệp đã có 3 năm chuẩn bị trước khi chính thức triển khai dự án tại TP Hồ Chí Minh. Việc chuyển từ giai đoạn thảo luận sang xây dựng thực tế là cột mốc quan trọng, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào môi trường đầu tư của thành phố.

Đại diện doanh nghiệp này cam kết, đưa vào các công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng tái tạo nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Theo kế hoạch, dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô – mô hình bán buôn, hạ tầng số trung lập có tổng vốn đầu tư 508,78 triệu USD.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng dữ liệu, lĩnh vực y sinh học công nghệ cao cũng ghi nhận bước tiến đáng kể. Ông Phương Lễ Trí - Giám đốc Điều hành Viện nghiên cứu Tâm Anh cho biết, đơn vị đầu tư Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh.  

Dự án sẽ tập trung phát triển các sản phẩm y tế công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai không chỉ mang lại giá trị cho cộng đồng mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao.

Một số nhà đầu tư nước ngoài cam kết sử dụng công nghệ tiên  tiến. Ảnh: H.T
Một số nhà đầu tư nước ngoài cam kết sử dụng công nghệ tiên  tiến. Ảnh: H.T

Nhận định về việc các nhà đầu tư lớn liên tục rót vốn, ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố cho rằng, thành phố đang đi đúng hướng trong chiến lược thu hút dòng vốn chất lượng cao. Đây là những dự án gắn với đổi mới sáng tạo, công nghệ hiện đại và phát triển bền vững, tạo nền tảng quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong giai đoạn tới.

Trước đó, nổi trội trên thị trường đầu tư là một thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược đã được ký kết giữa Tập đoàn G42 (UAE), Microsoft (Mỹ), FPT, VinaCapital và Tập đoàn đầu tư Việt Thái nhằm phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại thành phố. Với tổng vốn dự kiến lên tới 2 tỷ USD, dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

Theo ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, việc đầu tư vào trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây không chỉ thúc đẩy kinh tế số mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng các thiết chế mới như Trung tâm Tài chính quốc tế.

Số liệu cho thấy, trong quý I/2026, TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với tổng vốn đạt 2,9 tỷ USD. Đáng chú ý, gần một nửa trong số này (khoảng 1,23 tỷ USD) tập trung vào các lĩnh vực kinh tế số và kinh tế xanh tại Khu công nghệ cao, phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ nét của dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Các cơ quan quản lý trên địa bàn thành phố cho rằng, đằng sau làn sóng đầu tư mạnh mẽ chính là lợi thế về quy mô thị trường, vị trí địa lý cùng những nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh của TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

TP Hồ Chí Minh liên tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng hơn. Ảnh: S.X
TP Hồ Chí Minh liên tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng hơn. Ảnh: S.X

Năm 2025, thành phố đã thực hiện cắt giảm 435 thủ tục hành chính và đơn giản hóa thêm 441 thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm tháo gỡ các “nút thắt” tồn tại lâu nay, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc đưa vào vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công từ cuối năm 2025. Với cơ chế “một cửa”, toàn bộ thủ tục của các sở, ngành và ban quản lý được tập trung tại một đầu mối duy nhất. Điều này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian xử lý hồ sơ và chi phí.

Song song đó, thành phố cũng rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục quan trọng như cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hay điều chỉnh dự án. Hơn 80% thủ tục hiện đã được đưa lên cổng dịch vụ công trực tuyến, cho phép doanh nghiệp thực hiện hồ sơ từ xa, không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Thanh Giang