Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

TP Hồ Chí Minh đưa Lễ hội đua ghe Ngo vào chuỗi hoạt động của Lễ hội Sông nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh đưa Lễ hội đua ghe Ngo vào chuỗi hoạt động của Lễ hội Sông nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 27/11, Ban Tổ chức Lễ hội đua ghe Ngo chính thức thông tin các hoạt động chính diễn ra tại Lễ hội đua ghe Ngo tranh cúp Xuân Hoà mở rộng năm 2025, sẽ khai mạc vào ngày 30/11 tới.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất đổi tên sự kiện đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thành “Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025”, với chủ đề “Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng”. Hoạt động được đưa vào chuỗi Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh từ năm nay.

Mỗi đội thi đến với lễ hội không chỉ thể hiện sự đoàn kết, mà còn mang theo những bản sắc văn hóa của địa phương đến với TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.X
Mỗi đội thi đến với lễ hội không chỉ thể hiện sự đoàn kết, mà còn mang theo những bản sắc văn hóa của địa phương đến với TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.X

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, việc nâng tầm sự kiện nhằm lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ và quảng bá nếp sống, di sản sông nước đặc trưng của TP Hồ Chí Minh. Lễ hội cũng được xem là sản phẩm du lịch mới, hướng đến khai thác lợi thế đường thủy của thành phố.

Lễ hội đua ghe Ngo năm nay chính thức khai mạc và diễn ra ngày 30/11 trên đoạn kênh từ chùa Chantarangsay đến cầu Công Lý (phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc). Sự kiện thu hút nhiều đội đến từ các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long có truyền thống đua ghe Ngo. Ban Tổ chức sử dụng hệ thống tính giờ điện tử và flycam giám sát để tăng độ chính xác và mang lại trải nghiệm sinh động cho khán giả.

Theo đại diện Ban tổ chức, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là hoạt động văn hóa tiêu biểu, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Việc tổ chức trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, dòng kênh đã hồi sinh sau thời gian dài ô nhiễm, càng nhấn mạnh thông điệp “gắn kết cộng đồng”.

Ngoài cuộc đua, năm nay lần đầu xuất hiện khu ẩm thực Khmer Nam bộ tại chùa Chantarangsay với các món đặc trưng như bún nước lèo, bánh ống, chè thốt nốt. Khán giả còn có thể thưởng thức các tiết mục múa Apsara, kịch Rô-băm và tham gia tour du lịch đường thủy ngắm trọn đường đua từ trên thuyền.

Như Báo Đại đoàn kết đã thông tin, cuộc thi đua ghe Ngo lần đầu được tổ chức vào năm 2023, giữa 9 đội đến từ nhiều tỉnh thành phố như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, Tây Ninh và Bình Phước. Cuộc thi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào người Khmer trong lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023.

THÀNH LUÂN