Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

TP Hồ Chí Minh: Giám sát việc tiếp dân của các chủ tịch quận, huyện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Giám sát việc tiếp dân của các chủ tịch quận, huyện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngoài giám sát công tác tiếp dân của Chủ tịch HĐND TP HCM thì Ủy ban MTTQ TP HCM cũng tổ chức việc giám sát chặt chẽ công tác này đối với chủ tịch UBND thuộc 24 quận, huyện trên địa bàn. Đó là đánh giá của UBND TP HCM ngày 13/7 trong báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm nay.

TP Hồ Chí Minh: Giám sát việc tiếp dân của  các chủ tịch quận, huyện

Mặt trận tham gia đoàn giám sát, xử lý các vụ việc sai phạm trong lĩnh vực đất đai,
xây dựng tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Báo cáo nhận định, ngoài giám sát việc tiếp dân của Chủ tịch HĐND TP HCM thì Ủy ban MTTQ TP cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc giám sát việc thực hiện công khai các hoạt động của cơ quan nhà nước; chủ tịch UBND các quận, huyện. Đồng thời, Mặt trận cũng đã tiếp nhận và phân loại đơn thư của người dân chuyển tải, kiến nghị kịp thời tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và giám sát việc giải quyết.

Cụ thể, Mặt trận đã giám sát trực tiếp vào công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ tại các địa phương; giám sát việc tiếp dân, cải cách hành chính để tiếp tục kiến nghị rà soát, thay thế, xóa bỏ thủ tục không còn phù hợp, gây phiền hà cho người dân; giám sát các quận, huyện thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; giám sát việc niêm yết công khai các loại thủ tục, quy trình, danh sách, địa chỉ các đơn vị cung cấp dịch vụ, các biểu mẫu, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn;…

Qua công tác giám sát của MTTQ các cấp, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng cơ sở đã kịp thời phát hiện, kiến nghị UBND các cấp và cơ quan có thẩm quyền của thành phố thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời và làm giảm hành vi tham nhũng trên địa bàn.

Nhờ các nguồn cung cấp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như các cuộc thanh tra nhân dân đột xuất, mà chính quyền TP HCM đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc tham nhũng. Cụ thể, thành phố đã thực hiện việc kiểm tra tại 544 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch. Qua đó, phát hiện các vụ việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức; không niêm yết công khai các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức chưa thực hiện đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra TP.HCM báo cáo đã thực hiện 82 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 42 cuộc đột xuất. Kết quả qua thanh tra phát hiện 23/250 đơn vị có sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế là trên 14 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi được hơn 13,6 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6 năm nay.

Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, thành phố đã thực hiện khởi tố mới 4 vụ, với 27 bị can về các tội danh “Tham ô tài sản”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Môi giới hối lộ”. Trong đó, nổi lên vẫn là một số cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan nhà nước, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản.

Thanh tra TP HCM dự báo tình hình tham nhũng trong những tháng cuối năm nay sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Lê Anh