TP Hồ Chí Minh: Hai nạn nhân vụ hỏa hoạn tại phường Cầu Ông Lãnh đang được hồi sức tích cực
Các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa để tiếp nhận, xử lý 6 nạn nhân vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1 cũ). Hai trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị chuyên sâu.
Sáng 5/12, Trung tâm Cấp cứu 115 đưa 6 nạn nhân vụ hỏa hoạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, huy động toàn bộ ê kíp hồi sức cấp cứu và phối hợp cùng lực lượng ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 để xử trí kịp thời cho các nạn nhân.

Đến 8 giờ sáng, sau khi được hồi sức ban đầu, hai bệnh nhân nặng hơn là Trần T.T.T. (nữ, sinh năm 2004) và Trần T.T.N.K. (nữ, sinh năm 2007) được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị.
Khoảng 4 giờ sáng 5/12, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng 1 của quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh. Nhận tin báo, cán bộ địa phương cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh (khu vực 1) điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy.
Tại đây, các bác sĩ Cấp cứu – Hồi sức – Hô hấp nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và thực hiện các cận lâm sàng như chụp X-quang, MSCT để đánh giá tình trạng tổn thương. Kết quả, bệnh nhân K. bị tổn thương phổi nhẹ do hít khói, không gãy xương nhưng có vết thương phần mềm vùng trán mặt.
Về hô hấp của bệnh nhân K. tạm ổn định, song bác sĩ nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí nên đã tiến hành nội soi phế quản. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân Trần T.T.T. bị tổn thương phổi nặng hơn do muội than, gãy xương sườn số 4–5 bên phải và tràn khí màng phổi lượng ít. Bệnh nhân được nhập khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để theo dõi tràn khí màng phổi và được điều trị bằng khí dung giãn phế quản cùng các biện pháp hồi sức khác.
Các bác sĩ cho biết đang tích cực theo dõi, hồi sức và nỗ lực tối đa để điều trị cho hai trường hợp này.

Buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân. Trước đó, UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng đã có mặt để hỗ trợ tinh thần cho người bệnh và người nhà.