TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ người tự nguyện cai nghiện tại gia đình
Trước tình trạng số người nghiện ma túy ở thành phố tăng bình quân 17%/năm; người nghiện có hiện tượng trẻ hóa, UBND TP Hồ Chí Minh quyết định tăng ngân sách hỗ trợ cho công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
Công an Quận Bình Thạnh, TP HCM mới đây đã bắt một băng cướp mà
cả 9 đối tượng đều nghiện ma túy. (Ảnh: Công an Q.Bình Thạnh cung cấp).
Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, thành phố sẽ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với mức hỗ trợ 400.000 đồng/người/lần điều trị cắt cơn nghiện.
Các đối tượng bắt buộc cai nghiện tại cộng đồng, nhưng có nguyện vọng được chuyển đến cắt cơn, giải độc tại các cơ sở xã hội công lập sẽ được thành phố hỗ trợ 1,26 triệu đồng/người/15 ngày. Đây là mức hỗ trợ cho các chi phí về tiền ăn, tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện, quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân, tiền điện, nước sinh hoạt trong thời gian tập trung cắt cơn.
Chính sách mới của thành phố xuất phát từ thực tế có tới 90% tội phạm trên địa bàn là đối tượng nghiện ma túy. Báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP cho biết, trong 5 năm (2010 – 2014), số người nghiện tại thành phố tăng bình quân là 17,05%/năm. Số người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (ma túy đá) rất nguy hiểm và diễn biến phức tạp.
Do Luật Xử lý vi phạm hành chính dù có hiệu lực từ 2012 nhưng thiếu hiệu quả. Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng thực tế triển khai cũng vướng mắc về trình tự, thủ tục đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện.
Nhiều quy định không phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác xử lý người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố, dẫn đến tình trạng người nghiện ma túy hút chích công khai tại nơi công cộng và khu dân cư, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là mặc dù thành phố đã tập trung chỉ đạo nhưng do một số nội dung trong Nghị định 94/2010/NĐCP của Chính phủ còn bất cập và có sự chồng chéo nên khi tổ chức thực hiện tại địa phương gặp nhiều khó khăn.
UBND TP cũng cho biết, công tác tuyên truyền và cai nghiện ma túy chỉ mới triển khai trên diện rộng, số lượng người tự giác khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng còn hạn chế do ngại chịu sự quản lý, giám sát của địa phương và tâm lý bị cộng đồng kỳ thị, xa lánh.
Từ thực tế nêu trên, cùng với việc cân đối ngân sách để tăng hỗ trợ cho công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, Sở LĐ-TB&XH TP cũng đã tham mưu cho UBND TP kiến nghị với Trung ương triển khai Đề án về “Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để TAND xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố”.