Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh kế cho người dân ở xã biên giới Thượng Trạch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh kế cho người dân ở xã biên giới Thượng Trạch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đến thăm, làm việc tại xã biên giới miền núi đặc biệt khó khăn Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị), Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ và thống nhất nhiều nội dung hỗ trợ an sinh, phát triển sinh kế cho người dân địa phương.

Ngày 20/12, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại xã miền núi biên giới Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Thi.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Thi.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết: Thượng Trạch có diện tích tự nhiên hơn 109.557 ha, lớn thứ nhì cả nước. Là xã miền núi biên giới đặc biệt khó khăn, nằm sâu trong đại ngàn Trường Sơn, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Thượng Trạch có tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, đến nay toàn xã còn 569 hộ nghèo, chiếm 64,73%; 11 hộ cận nghèo, chiếm 1,25%.

Theo Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, với địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại cách trở; đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Những năm gần đây, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất và sinh kế. Hạ tầng thiết yếu như giao thông, nước sinh hoạt, nhà ở còn hạn chế; việc phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao đổi công việc với Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Trạch. Ảnh: Xuân Thi.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao đổi công việc với Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Trạch. Ảnh: Xuân Thi.

Lãnh đạo UBND xã Thượng Trạch mong muốn TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ sửa chữa nhà ở; đồng thời giúp địa phương phát triển du lịch sinh thái, trồng cây dược liệu bản địa, hỗ trợ con giống vật nuôi để người dân có thêm sinh kế, từng bước giảm nghèo bền vững.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch Nguyễn Quốc Hạnh bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với địa phương trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Quốc Hạnh cho biết: Cách đây hơn 40 năm, những người A Rem đầu tiên rời hang đá để định canh định cư dọc tuyến đường 20 - Quyết Thắng ở bản 39. Năm 2003, với sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, bản 39 được xây dựng 44 căn nhà cho 44 hộ dân. Hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống, củng cố niềm tin của đồng bào vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng. Tuy nhiên, đến nay nhiều căn nhà đã xuống cấp, cần được cải tạo, sửa chữa để phù hợp với quy mô hộ gia đình.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch chia sẻ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm là “phát triển kinh tế dựa trên nông - lâm kết hợp và du lịch dịch vụ sinh thái, gắn với bảo tồn thiên nhiên”. Với phương châm “Thượng Trạch - biên giới vững, di sản sống, du lịch xanh, dân ấm no”, địa phương đặt ra mục tiêu phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, ông Nguyễn Quốc Hạnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của TP Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nhà ở kiên cố, công trình nước sạch, hỗ trợ các mô hình chăn nuôi, trồng cây dược liệu… để tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch cũng đề xuất kết nghĩa giữa xã Thượng Trạch với một địa phương của TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường tình đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hoá...

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với xã Thượng Trạch (Quảng Trị).  Ảnh: Xuân Thi.
Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với xã Thượng Trạch (Quảng Trị). Ảnh: Xuân Thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Trạch đang phải đối mặt; đồng thời khẳng định TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tối đa trong khả năng.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết: Trước mắt, TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 600 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, mỗi hộ 500.000 đồng để đón Tết; hỗ trợ 100 triệu đồng cho hai Đồn Biên phòng Cà Roòng và Cồn Roàng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao các sở, ngành phối hợp với địa phương rà soát, thống kê để sửa chữa nhà ở cho người dân bị hư hỏng do thiên tai.

Lãnh đạo xã Thượng Trạch nhận quà tượng trưng do Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng. Ảnh: Xuân Thi.
Lãnh đạo xã Thượng Trạch nhận quà tượng trưng do Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng. Ảnh: Xuân Thi.

Về định hướng phát triển sinh kế bền vững, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP Hồ Chí Minh sẽ huy động các doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu, hỗ trợ nhân giống cây dược liệu phù hợp với điều kiện địa phương, gắn với phát triển du lịch; hỗ trợ giống vật nuôi để người dân phát triển chăn nuôi. Các đề xuất cụ thể về con giống, địa phương cần tổng hợp, gửi Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh để triển khai.

TP Hồ Chí Minh sẽ kết nối với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, mở các tuyến du lịch gắn với xã Thượng Trạch, góp phần tạo thêm việc làm, sinh kế cho người dân ở xã biên giới.

Tặng quà 2 Đồn Biên phòng Cà Roòng và Cồn Roàng. Ảnh: Xuân Thi.
Tặng quà 2 Đồn Biên phòng Cà Roòng và Cồn Roàng. Ảnh: Xuân Thi.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Hang Tám Cô, Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ đường 20 - Quyết Thắng và Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, trọng điểm Cà Roòng - ATP; thăm tặng quà Đồn Biên phòng Cà Roòng và Đồn Biên phòng Cồn Roàng.

Xuân Thi