22/7, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Đến dự buổi họp mặt có gần 200 đại biểu lãnh đạo cơ quan, đơn vị; người có công tiêu biểu; các thân nhân Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Theo bà Thúy, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Thời gian qua, thành phố bảo đảm 100% Mẹ VNAH còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng, 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, thực hiện chỉnh trang các đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ được đặc biệt quan tâm.
Từ năm 2021 tới nay, thành phố đã tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận và tổ chức Lễ an táng 48 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai công tác đền ơn, đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định: Bằng những việc làm thiết thực, các cấp các ngành, địa phương và mỗi cá nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ tích cực, thường xuyên hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, các cấp thường xuyên tổng kết thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát hiện biểu dương những tập thể, cá nhân người có công với cách mạng đã nêu cao phẩm chất cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên trong lao động và học tập, tiếp tục đóng góp trí tuệ, chung tay xây dựng thành phố.
Về phía lãnh đạo thành phố sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vấn đề chính đáng liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công theo quy định pháp luật.
Tại sự kiện, đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ VNAH đối với 6 Mẹ, gồm: Phan Thị Liều, Lâm Thị Sáng, Nguyễn Thị Quyến, Trần Thị Của, Trịnh Thị Tính và Nguyễn Thị Trơn. Các Mẹ VNAH đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong dịp này, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc và Thiếu tướng Trần Ngọc Minh - Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã trao các quyết định cho thân nhân, gia đình của các Mẹ VNAH tiêu biểu.