TP Hồ Chí Minh: Họp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu năm 2026
Sáng 5/3, Thành uỷ - UBND - HĐND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026.
Buổi họp mặt dưới sự chủ trì của ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Cường; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận

Tại buổi họp mặt, Ban Tổ chức đã báo cáo các kết quả tiêu biểu về đóng góp của lực lượng báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ thành phố đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua. Đáng chú ý, năm 2025 ghi dấu những cột mốc lịch sử trọng đại của TP Hồ Chí Minh gắn liền với kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Trong tiến trình này, lực lượng báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ thành phố đã khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc. Đáng chú ý, chuyển đổi số ngành báo chí thành phố đã thực hiện một cuộc chuyển dịch từ mô hình tòa soạn truyền thống sang tòa soạn hội tụ, với đội ngũ phóng viên đa nhiệm.
Dù đối mặt với áp lực kinh tế và sự cạnh tranh từ mạng xã hội, những người làm báo vẫn giữ vững bản sắc "tâm sáng, lòng trong" đạt nhiều giải thưởng quốc gia danh giá. Song hành cùng đó, ngành xuất bản cũng bứt phá về chất lượng với các sự kiện như Lễ hội Đường sách Tết và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong văn hóa đọc.
Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã vươn tầm quốc tế. Riêng lĩnh vực văn học nghệ thuật bùng nổ sức sáng tạo, với đội ngũ gần 6.000 văn nghệ sĩ hoạt động sôi nổi. Điểm nhấn nổi bật là việc TP Hồ Chí Minh chính thức được UNESCO công nhận là "Thành phố sáng tạo", trở thành đô thị đầu tiên tại Đông Nam Á gia nhập mạng lưới này ở hạng mục trên.
Trong năm qua, nhiều tác phẩm mới hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đã kết hợp hài hòa giữa quá khứ hào hùng và hơi thở hiện đại. Bên cạnh thành tựu chuyên môn, báo chí và nghệ thuật còn là cầu nối nhân ái thông qua các chiến dịch hỗ trợ đồng bào bị thiên tai và các chế độ chăm lo thiết thực cho nghệ sĩ lão thành. Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn rực rỡ, TP Hồ Chí Minh tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế sẵn sàng bứt phá, đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước

Phát biểu tại buổi họp mặt, ca sĩ Anh Tú đại diện các văn nghệ sĩ trẻ thành phố bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo thành phố tới hoạt động văn hóa nghệ thuật thành phố trong thời gian qua. Trong đó, các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ đã được tạo sân chơi, cơ chế để phát huy sức đổi mới, sáng tạo trong sáng tác, từ đó đã xây dựng được tác phẩm để đời, thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả, nhân dân cả nước.
Cùng đại diện cho các văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu, NSƯT Lê Trung Thảo (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), người vừa đạt giải thưởng quốc tế lớn - Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu tại Trung Quốc (năm 2025) đã chia sẻ nhiều cảm xúc tại buổi họp mặt. Nghệ sĩ trẻ trong lĩnh vực cải lương bày tỏ mong muốn, thành phố tiếp tục có các cơ chế, chính sách để thu hút hơn sự quan tâm của giới trẻ tới văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đồng thời, người Việt khi ở nước ngoài cần phải giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, với bạn bè quốc tế.

Bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển của "đầu tàu" TP Hồ Chí Minh mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, NSƯT Mạnh Dung (nghệ sĩ cải lương, diễn viên truyền hình) cho biết, hiện nay lớp văn nghệ sĩ đi trước dù đã tuổi cao sức yếu nhưng tâm sức vẫn rất muốn đóng góp cho sự phát triển của văn hóa nghệ thuật nước nhà. NSƯT Mạnh Dung cho biết, riêng TP Hồ Chí Minh hiện nay là cái nôi văn hóa nghệ thuật của cả nước và chính nơi đây đã nuôi dưỡng nhiều văn nghệ sĩ phát huy được năng khiếu, năng lực, sở trường của mình, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của đội ngũ báo chí và văn nghệ sĩ trong năm 2025. Dù trải qua giai đoạn sắp xếp lại bộ máy hành chính, các cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đồng thời, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương.
Bước sang giai đoạn mới, TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu kiên định là phát triển con người toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải trở thành nơi "đáng sống", văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Trọng tâm sắp tới là triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, trong đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa thành phố trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện các thiết chế văn hóa mang tính biểu tượng. Dự kiến đến cuối năm 2028, Trung tâm biểu diễn đa chức năng hiện đại tại Thủ Thiêm sẽ hoàn thành. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm như Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, cùng Khu tưởng niệm Bác Hồ quy mô lớn tại cảng Khánh Hội cũng đang được đẩy mạnh triển khai.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, thời gian tới thành phố định hướng phát triển báo chí theo hướng hiện đại, đa phương tiện; đồng thời cam kết nghiên cứu tạo các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực tối đa cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa trong thời gian tới.

Tại buổi họp mặt, Ban Tổ chức cũng trao giải báo chí viết về Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".