TP Hồ Chí Minh: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương ven biển
Ngày 3/2, Đoàn khảo sát của Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các địa phương ven biển nhằm kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa bàn đặc thù.
Hoạt động khảo sát nhằm bảo đảm việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra đúng quy định pháp luật, an toàn, chặt chẽ, không để sót quyền bầu cử của cử tri đang làm nhiệm vụ trên biển.


Tại xã Long Sơn, đoàn công tác làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các cơ quan, địa phương có cử tri sinh sống, lao động và đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Nội dung trọng tâm là rà soát công tác phối hợp, tiến độ chuẩn bị và phương án tổ chức bầu cử sớm đối với cử tri đang làm nhiệm vụ trên các tàu, nhà giàn DK1, giàn khoan dầu khí và phương tiện hoạt động xa bờ.
Qua khảo sát thực tế tại một số điểm bỏ phiếu sớm, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị các đơn vị liên quan làm rõ từng khâu trong quá trình chuẩn bị, từ lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách, phát thẻ cử tri đến tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu trong điều kiện đặc thù trên biển. Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến nhóm cử tri là cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đánh bắt xa bờ, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử.
Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri thuộc các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý danh sách và xây dựng phương án tổ chức bầu cử sớm. Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh, nhất là đối với ngư dân đang hoạt động ở các vùng biển xa.
Theo kế hoạch, khu vực bỏ phiếu sớm tại các nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển của Vùng 2 Hải quân có hơn 450 cử tri, gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và Tiểu đoàn DK1. Đối với lực lượng không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày bầu cử chính thức 15/3 do thực hiện nhiệm vụ trên biển, đơn vị đã xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ.
Sau bầu cử sớm, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự kiến điều động tàu Trường Sa 4 và Trường Sa 21 cơ động ra các khu vực nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá của ngư dân để tiếp tục tổ chức bỏ phiếu theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian dự kiến từ ngày 26/2 đến 15/3.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử sớm; đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, góp phần bảo đảm thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.