Sáng 9/9, Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (7/1995 – 7/2025) tại Nhà hát thành phố.
Đến dự Lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Buổi lễ còn có mặt hơn 500 đại biểu lãnh đạo cơ quan, sở ban ngành TP Hồ Chí Minh, lãnh sự đoàn, cán bộ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp, đại diện công dân Hoa Kỳ đang sinh sống và làm việc tại thành phố và kiều bào, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương Hoa Kỳ nói riêng; quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung ngày càng bền chặt và phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Trong không khí thắm tình hữu nghị của buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, cách đây 30 năm, vào ngày 12/7/1995 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Võ Văn Kiệt và Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã long trọng tuyên bố trước toàn thế giới về việc Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ song phương, là tiền đề, nền tảng và là động lực để Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, kinh tế, đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Cả 2 nước cũng thực hiện các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. "Trong suốt thời gian 3 thập kỷ qua đã chứng minh sống động cho nỗ lực bền bỉ của các thế hệ nhân dân hai nước nhằm xây dựng lòng tin và kiến tạo một mối quan hệ ngày càng sâu rộng, bền vững và hiệu quả", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Qua 30 năm đồng hành, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nổi bật là việc 2 nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.
Tính hiệu quả, thực chất của mối quan hệ song phương ngày càng được nâng cao, thể hiện qua những con số cụ thể: Kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 300 lần sau 30 năm, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 155 tỷ USD năm 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên thế giới của Hoa Kỳ; trong khi Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Cùng với đó, Hoa Kỳ là một trong những đối tác FDI hàng đầu của Việt Nam và là đối tác chiến lược trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.
Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương Hoa Kỳ cũng không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.
Phát biểu đáp lời tại lễ kỷ niệm, bà Melissa Brown - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và toàn thể chính quyền TP Hồ Chí Minh.
"Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại ba thập kỷ của những bước tiến và hướng tới những cơ hội đang chờ đón phía trước. 30 năm trước, ít ai có thể hình dung được mối quan hệ sâu và rộng mà chúng ta đang kỷ niệm hôm nay", Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ nhấn mạnh.
Bà Melissa Brown đã đánh giá bước chuyển lịch sử, từ những đối thủ trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, Hoa Kỳ và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, thịnh vượng về kinh tế, và hợp tác chiến lược. Năm kỷ niệm này không chỉ là sự tưởng nhớ về quá khứ; nó còn là nền tảng cho tương lai.
Trong đó, điển hình thời gian qua cả 2 bên đã đạt được những cột mốc đáng kinh ngạc: thương mại tăng trưởng vượt bậc, hợp tác quốc phòng ngày càng sâu sắc, và các nỗ lực nhân đạo—như xử lý dioxin và rà phá bom mìn —đã mang lại sự hàn gắn và hòa giải.
Ngoài ra, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh cũng chỉ ra, khu vực tư nhân đã đóng vai trò là động lực thúc đẩy cho sự hợp tác của 2 bên. Từ chuỗi cung ứng đến năng lượng, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến bán dẫn, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và hai Chính phủ của 2 nước đã trở thành một nguồn lực ổn định khi đứng trước những thách thức toàn cầu.
Hoa Kỳ đang dẫn đầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, blockchain, công nghệ lượng tử và truyền thông kỹ thuật số—những lĩnh vực chuyên môn này có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.
Bên cạnh đó, trọng tâm của mối quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ là giáo dục và các mối quan hệ ngoại giao nhân dân. "Hàng trăm ngàn sinh viên đã tham gia các chương trình trao đổi giáo dục, xây dựng sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai Quốc gia. Những mối liên kết này chính là nền tảng cho tương lai chung của chúng ta", Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh khẳng định.
Trước đó, vào tối 6/9 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND TP Hồ Chí Minh cũng phối hợp tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.