TP Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức diễu hành ngựa quốc tế tại Hội hoa Xuân Tao Đàn 2026
UBND TP Hồ Chí Minh chính thức công bố kế hoạch tổ chức "Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46" với quy mô 9,6ha tại “lá phổi xanh” Công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 sẽ diễn ra từ ngày 12/2 đến 22/2 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại Công viên Tao Đàn. Điểm nhấn năm nay là linh vật Ngựa Bính Ngọ cùng chương trình diễu hành – trình diễn ngựa quốc tế lần đầu xuất hiện.

Sau hơn 45 năm tổ chức, Hội hoa Xuân Tao Đàn đã trở thành “điểm hẹn” văn hóa mỗi dịp Tết của người dân thành phố. Bước sang lần thứ 46, sự kiện được tổ chức trên quy mô 9,6ha, tiếp tục khẳng định vai trò không gian thưởng lãm hoa cảnh đặc sắc, đồng thời gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn mình của đô thị lớn nhất cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
Lấy cảm hứng từ biểu tượng Ngựa – linh vật của năm Bính Ngọ 2026, ban tổ chức xây dựng hình ảnh ngựa phi nước đại xuyên suốt không gian lễ hội. Đại cảnh “Tuấn Mã Phi Vân” được xem là tâm điểm, khắc họa chú ngựa trong tư thế mạnh mẽ nhất, lao đi với khí thế hừng hực. Tạo hình sử dụng các đường nét uyển chuyển như cánh hoa, phối gam màu đỏ – cam – vàng kết hợp xanh lam, xanh ngọc, tạo hiệu ứng thị giác rực rỡ, hiện đại.
Tại cổng chính Trương Định, đại cảnh “Sắc Ngọ nghinh Xuân” nổi bật với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu, gợi liên tưởng đến dòng chảy cội nguồn dân tộc. Không gian “Vinh quy bái Tổ” được thiết kế như dòng sông ánh sáng kết từ hoa tươi và hoa đăng, dẫn về khu vực trống hoa lịch sử, tạo nên hành trình thị giác giàu tính biểu tượng.
Trung cảnh “Bóng câu non nước” và “Mai vàng tiến vua” gây ấn tượng với cấu trúc 6 lớp bao quanh 8 biểu tượng ngựa. Con số 6 (Lộc) và 8 (Phát) được lồng ghép mang ý nghĩa “nghinh tài hứng lộc”, cầu chúc năm mới thịnh vượng.
Ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai, không gian “Vạn mã nghênh Xuân” kết hợp vườn hình học hiện đại, tái hiện hình ảnh ngựa tung vó giữa không gian mở. Trong khi đó, khu vực cổng Cách Mạng Tháng Tám với chủ đề “Xuân ca giao hòa” hòa trộn sắc hoa và công nghệ ánh sáng, tạo nên bản hòa ca rực rỡ giữa truyền thống và hiện đại.
Đáng chú ý, lần đầu tiên Hội hoa Xuân tổ chức diễu hành – trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế vào mỗi tối trong thời gian diễn ra lễ hội. Hoạt động này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thu hút công chúng, đặc biệt là du khách trẻ và gia đình có trẻ nhỏ.
Bên cạnh các đại cảnh, hội hoa tiếp tục quy tụ hàng nghìn tác phẩm hoa lan, bonsai, mai vàng, sứ nghệ thuật, gỗ lũa, non bộ… từ nghệ nhân TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành. Không gian trưng bày lan được thiết kế như “khu vườn khổng lồ” với giàn treo cách điệu hình cánh hoa, tạo điểm check-in ấn tượng.
Lễ khai mạc diễn ra lúc 18h ngày 12/2/2026 tại cổng Trương Định. Với sự kết hợp giữa di sản gần nửa thế kỷ và tinh thần sáng tạo mới, Hội hoa Xuân Tao Đàn 2026 hứa hẹn mang đến mùa xuân rực rỡ, giàu bản sắc cho người dân và du khách khi đến TP Hồ Chí Minh dịp Tết.