TP Hồ Chí Minh: Mặt trận phối hợp với ngân hàng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

quốc định 06/07/2023 18:18

Chiều 6/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Ngân hành Chính sách xã hội chi nhánh TP HCM tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phạm Minh Tuấn cho biết, chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo ông Tuấn, chương trình cũng tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Hai bên ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM mong muốn phối hợp giữa Mặt trận thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố ngày càng nhịp nhàng hơn trong việc phối hợp triển khai các Chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết, với các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Mặt trận phối hợp với ngân hàng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO