Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

TP Hồ Chí Minh: Mở rộng tìm kiếm các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Mở rộng tìm kiếm các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh vận động người dân, các nhân chứng, cựu chiến binh cung cấp thêm các tài liệu, hình ảnh, sơ đồ tác chiến, bản đồ quân sự và những dữ liệu lưu trữ còn lại để phục vụ công tác mở rộng xác minh, làm rõ các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Ngày 12/6, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 515 thành phố cập nhật thông tin liên quan đến công tác mở rộng xác minh, làm rõ các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố đang chủ động kết nối nhiều nguồn thông tin trong và ngoài nước; gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu, cựu chiến binh và những cá nhân còn lưu giữ các tư liệu liên quan đến các trận đánh diễn ra tại khu vực nội đô Sài Gòn - Gia Định trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

Từ những thông tin thu thập được trong quá trình xác minh tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh.

Trong quá trình này, Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố làm trưởng đoàn, đã trực tiếp trao đổi, làm việc với nhiều nhân chứng. Trong đó, cựu quân nhân Hoa Kỳ Robert Ambrose Connor đã cung cấp nhiều thông tin quý báu trong quá trình ông từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam. 

Trong nhiều năm qua, cựu quân nhân Hoa Kỳ cũng tích cực hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam tìm kiếm, xác minh thông tin về các hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, các nhân chứng trong nước cũng góp phần quan trọng cung cấp thông tin quý giá về hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Trong đó, ông Phan Văn Mưa (ngụ phường Hòa Hưng) cung cấp nội dung chứng kiến tại khu vực vào khoảng những năm 1972 - 1973; ông Nguyễn Thành Phước (ngụ đường Nguyễn Thị Chuồi, xã Xuân Thới Sơn) cung cấp thông tin chứng kiến các hầm chôn liệt sĩ; ông Võ Huy Thịnh (ngụ đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu) cung cấp thông tin chiến sự tại các khu vực ngã tư Bảy Hiền, Bàn Cờ giai đoạn 1968;...

Đáng chú ý, nhân chứng Nguyễn Đình Đạt (ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ) cung cấp thông tin quan trọng vào những ngày sau Tết Mậu Thân 1968. Thời điểm đó, ông và gia đình chứng kiến các xe chở thi thể chiến sĩ giải phóng về nghĩa trang Đô Thành.

Từ những nguồn tư liệu, nhân chứng và dữ liệu lịch sử đang được tiếp tục thu thập, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác báo cáo Ban Chỉ đạo 515 thành phố, chuẩn bị nội dung cho chuyên đề và làm cơ sở triển khai các bước khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc kết nối nhân chứng, truy vết tư liệu và xác minh lịch sử không chỉ góp phần làm sáng tỏ những dấu tích còn lại sau gần sáu thập kỷ, mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

THÀNH LUÂN