TP Hồ Chí Minh: Ngăn hiểm họa cháy nổ từ khu dân cư
Dù đang trong cao điểm mùa mưa, nhưng nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư vẫn diễn biến phức tạp. Kể từ đầu tháng 8 đến nay, TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại khu dân cư, khách sạn, nhà ở kết hợp kinh doanh... Trong đó, nhiều vụ gây thương vong về người và thiệt hại lớn tài sản, đã đặt ra nhiều lo lắng thường trực của người dân thành phố.
Mới đây nhất, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 7/9 tại một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) đã khiến 2 người tử vong. Điều đáng nói, chỉ 2 ngày trước đó, vào rạng sáng 5/9 một vụ cháy tại dãy ki ốt bán rau trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận cũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến hai người tử vong (trong đó, một người tử vong tại bệnh viện sau vụ cháy).
Theo thống kê của Phòng PC07, chỉ trong nửa đầu năm 2026, toàn thành phố xảy ra 228 vụ cháy, làm 14 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 207 tỉ đồng. Trong đó, 142 vụ xảy ra tại các loại hình thuộc phân cấp quản lý của UBND cấp xã. Đáng lưu ý, sự cố hệ thống, thiết bị điện tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong số những vụ cháy đã xác định nguyên nhân.
Thực tế các vụ cháy cho thấy bên cạnh lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp, lực lượng tại chỗ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong những phút đầu tiên. Đây cũng là hướng Công an TPHCM đang tập trung triển khai, nhất là sau khi địa bàn quản lý mở rộng và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành.
Theo Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 (Công an TPHCM), hiện nay thành phố đang chuyển mạnh từ quản lý theo hồ sơ sang quản lý theo dữ liệu, địa bàn và nguy cơ; từ kiểm tra dàn trảihồ sơ sang quản lý theo dữ liệu, địa bàn và nguy cơ; từ kiểm tra dàn trải sang hậu kiểm theo mức độ rủi ro cần được ưu tiên triển khai. Đồng thời, cấp phường, xã được xác định là tuyến đầu trong quản lý nguy cơ cháy tại khu dân cư. Trong đó, lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, CNCH ngay tại cơ sở.
Cùng với các giải pháp này, công tác tập huấn, diễn tập PCCC cũng được đặt lên hàng đầu. Việc đưa người dân vào tình huống giả định, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy, thoát nạn và hỗ trợ người khác được xem là cách trang bị kỹ năng thiết thực, thay vì chỉ tuyên truyền bằng lý thuyết. Phương châm “4 tại chỗ” chỉ phát huy hiệu quả khi lực lượng cơ sở thực sự biết làm gì và làm như thế nào khi có cháy. Các tổ liên gia an toàn PCCC, lực lượng dân phòng, bảo vệ cơ sở và người dân cần được tập huấn thường xuyên, thuần thục kỹ năng báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cắt điện, hướng dẫn thoát nạn và hỗ trợ người bị nạn.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng tình hình cháy, nổ trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phân tích sâu nguyên nhân, loại hình, địa bàn và thời điểm xảy ra cháy để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.
Mục tiêu trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại về người, giảm cháy lớn, không để xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Muốn vậy, công tác phòng cháy phải được đặt lên trước chữa cháy; mỗi khu dân cư phải biết rõ nguy cơ của mình và mỗi người dân phải có kỹ năng xử lý tình huống ngay từ những phút đầu.