TP Hồ Chí Minh sẵn sàng bước vào 'cuộc chơi' tài sản số toàn cầu
Chưa bao giờ tư duy quản lý và khát vọng phát triển của Việt Nam lại hội tụ mạnh mẽ như thời điểm hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số và tài sản thực.
Tại đầu tàu kinh tế phía Nam, TP Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các lĩnh vực để Trung tâm tài chính Quốc tế TP Hồ Chí Minh hoạt động thuận lợi nhất.
Dự kiến trong tháng 12 năm nay, trung tâm này sẽ được công bố và khởi động hoạt động bước đầu sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết và Chính phủ ban hành Nghị định. Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đưa TP Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của dòng vốn quốc tế và là đầu mối kết nối tài chính – công nghệ trong khu vực.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho hay, trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực triển khai 5 trụ cột phát triển chiến lược, thì việc xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế được xem là mũi nhọn mang tính mở đường.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của một trung tâm tài chính đi sau không phải vốn, mà là thiếu hệ sinh thái đủ tin cậy và hiện đại để hấp thụ dòng vốn. Nếu chỉ mở cửa mời gọi nhà đầu tư mà thiếu nền tảng công nghệ – nhân lực nội tại, Việt Nam rất dễ rơi vào thế phụ thuộc.
Trước yêu cầu mới, Liên minh Kinh Tế On-chain Toàn cầu (GOE Alliance) ra đời tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 được xem như một công cụ trung gian đầy táo bạo với các thành viên sáng lập gồm những tên tuổi hàng đầu: Viettel Digital Services, Dragon Capital, Tether, Ava Labs, Sky Mavis, Republic và On-chain Academy.
Liên minh này không chỉ là một hiệp hội ngành nghề mà là mô hình thử nghiệm, nơi Trung tâm tài chính Quốc tế TP Hồ Chí Minh đóng vai trò bệ đỡ chính sách, còn các doanh nghiệp công nghệ – tài chính trở thành động cơ vận hành.

GOE cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính mới, thu hút dòng vốn quốc tế, xây dựng hệ sinh thái on-chain toàn diện, từng bước đưa Trung tâm tài chính Quốc tế TP Hồ Chí Minh thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Sứ mệnh của Liên minh GOE là hiện thực hóa triết lý “Nội lực là nền tảng – Ngoại lực là đôi cánh”. Về nội lực, GOE quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học để xây dựng hạ tầng Mạng lưới Tài chính On-chain Đông Nam Á (SEA-OFN). Đây là hạ tầng do người Việt kiến tạo, tuân thủ pháp luật Việt Nam, bảo đảm chủ quyền số là điều mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng.
Về ngoại lực, thông qua cơ chế sandbox của Trung tâm tài chính Quốc tế TP Hồ Chí Minh, Liên minh trở thành cổng kết nối cho các “đại bàng” công nghệ – tài chính toàn cầu. Các đối tác mang đến nguồn vốn, tiêu chuẩn vận hành quốc tế, công nghệ lõi hiện đại, giúp Việt Nam học hỏi tinh hoa mà vẫn bảo đảm tự chủ.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 mới diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Sở Tài chính thành phố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tập đoàn Binance với mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Là một trong những nền tảng trao đổi tiền mã hóa (cryptocurrency exchange) lớn nhất thế giới, với hơn 270 triệu người dùng đăng ký tại hơn 180 quốc gia, Binance đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tài sản mã hóa, không chỉ là nơi giao dịch mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành.
Lộ trình đến năm 2030 của GOE mở ra bức tranh kỳ vọng cho kinh tế số Việt Nam là thúc đẩy dòng vốn số, mở rộng thanh toán xuyên biên giới, nuôi dưỡng cộng đồng startup công nghệ, tạo hàng loạt việc làm chất lượng cao. Cơ chế vận hành minh bạch, bền vững giúp hệ sinh thái không phụ thuộc vào nguồn tài trợ đơn lẻ.
Quan trọng hơn, Liên minh định hướng xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ blockchain và tài chính số. Lực lượng này được xem là tài sản chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Theo các chuyên gia kinh tế, khi sự ủng hộ từ thượng tầng gặp khát vọng của doanh nghiệp – trí thức, Việt Nam hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một vị thế xứng đáng trên bản đồ tài chính số toàn cầu.