TP. Hồ Chí Minh: Sẽ xây Tượng đài ASEAN xứng tầm hội nhập
Ngày 8/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã có chỉ đạo về chủ trương xây Tượng đài ASEAN - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển tại thành phố.

Tác phẩm ASEAN hòa bình hợp tác và phát triển
của tác giả Nguyễn Thành Thi, TP.HCM tại triển lãm
10 năm điêu khắc toàn quốc lần thứ 5
Có 8 đơn vị tham mưu cho UBND TP.HCM về xây dựng tượng đài ASEAN gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, UBND Q.Tân Bình, Hội Kiến trúc sư và Hội Mỹ thuật TP.
Từ năm 2005, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có chủ trương không thực hiện công trình xây dựng tượng đài nghệ thuật ASEAN ở nút giao thông Quang Trung (Q.12). Quan điểm của lãnh đạo thành phố là trong thời kỳ hội nhập, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã tham gia hợp tác rất nhiều đối tác, nhiều hiệp định với nhiều thể chế chính trị khác nhau, do đó việc xây dựng một tượng đài ASEAN là phù hợp và thể hiện khát vọng hội nhập sâu rộng ra khu vực của thành phố.
Với tầm vóc và ý nghĩa quan trọng như vậy, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã được giao chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế tiếp nhận các công trình nghệ thuật do các nước tặng cho TP.HCM, đảm bảo về chính trị và giá trị nghệ thuật, nắm rõ tiểu sử, nhân thân, sự cống hiến cho nghệ thuật của tác giả để tránh những sai lầm đáng tiếc.
Trước đó, công trình tượng đài ASEAN - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển được dự kiến xây dựng tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) hướng về trung tâm thành phố để thể hiện xứng tầm quan hệ hợp tác, phát triển vì hòa bình của khối ASEAN, mà Việt Nam là thành viên tích cực.