Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 14/2 (nhằm 27 tháng Chạp), tại Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu ở xã Đất Đỏ, Đảng ủy – HĐND – UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ giỗ lần thứ 74 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu (1933-1952).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; cùng các Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và đại diện một số địa phương.

Quang cảnh lần thứ 74 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: CTV.
Quang cảnh lần thứ 74 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: CTV.

Tại lễ giỗ, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt tại khu tượng đài và nhà lưu niệm để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nữ anh hùng. Sau nghi thức mặc niệm tại tượng đài, các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa, cúng cơm theo truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người nữ liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đông đảo đại biểu và nhân dân xã Đất Đỏ tham gia Lễ giỗ Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: CTV.
Đông đảo đại biểu và nhân dân xã Đất Đỏ tham gia Lễ giỗ Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: CTV.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Đất Đỏ ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (1933-1952), người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ.

Sinh ra tại xã Đất Đỏ (nay thuộc TP Hồ Chí Minh), Võ Thị Sáu sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động từ năm 14 tuổi. Tháng 2/1950, bà bị bắt, giam giữ và tra tấn tại các nhà tù Đất Đỏ, Bà Rịa, Chí Hòa nhưng vẫn giữ trọn khí tiết.

Năm 1952, thực dân Pháp kết án tử hình và đưa bà ra Côn Đảo. Sáng 23/1/1952, tại pháp trường, nữ chiến sĩ kiên trung hiên ngang từ chối bịt mắt, hát “Tiến quân ca”, hô vang khẩu hiệu trước khi anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi.

Hiện phần mộ của liệt sĩ Võ Thị Sáu được an táng tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo), cùng Tượng đài và Nhà lưu niệm tại Đất Đỏ là những “địa chỉ đỏ”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, tưởng niệm.

Dịp này, xã Đất Đỏ đã vận động, tiếp nhận gần 1.300 phần quà với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng từ sự quan tâm của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Các phần quà được trao đến gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như một hoạt động tri ân thiết thực nhân lễ giỗ.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương liệt sĩ Võ Thị Sáu. Nguồn: T.Nghi-T.Vũ.
Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương liệt sĩ Võ Thị Sáu. Nguồn: T.Nghi-T.Vũ.

Trước đó, vào ngày 13/2 Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Công viên Tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ. Tham gia lễ dâng hoa, dâng hương có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7.

Các hoạt động dâng hoa, dâng hương và lễ giỗ lần thứ 74 không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân nữ anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung, bất khuất cho thế hệ trẻ, tiếp nối và phát huy những giá trị cách mạng của quê hương Đất Đỏ anh hùng.

THÀNH LUÂN