Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Trao giải các tác phẩm viết về ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Trao giải các tác phẩm viết về ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cuộc thi nhằm giới thiệu và phản ánh thành tựu, tiềm năng của ngành nghề nông thôn thành phố trong phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị. Cũng như tôn vinh các mô hình thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng nông thôn mới. Từ đó phát hiện những mô hình, giải pháp để quảng bá ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP theo hướng xanh - sạch - bền vững.

Ngày 10/9, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp và tổ chức trao giải cuộc thi viết về ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2026.

Ban tổ chức đã nhận được gần 150 tác phẩm tham dự cuộc thi. Trong đó có 60 tác phẩm được tuyển chọn đăng trên Báo Người Lao Động và Fanpage cuộc thi “Tìm hiểu ngành nghề nông thôn và Bảo vệ môi trường nông thôn TP Hồ Chí Minh”, gồm 50 bài viết và 10 phóng sự truyền hình.

Các tác phẩm tham dự cuộc thi có chất lượng khá đồng đều, nhiều bài được đầu tư công phu cả về nội dung, hình ảnh và hình thức thể hiện. Có góc nhìn mới mẻ, giàu cảm xúc, phản ánh chân thực câu chuyện gìn giữ và phát triển nghề truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa; đồng thời giới thiệu những mô hình sản xuất xanh - sạch, áp dụng các ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra các bài viết phản ánh đa dạng, phong phú các ngành nghề từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ,… cho đến các dịch vụ phục vụ đời sống nông thôn. Nhiều tác phẩm không chỉ giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả mà còn làm nổi bật sáng kiến tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải, tái chế, tái sử dụng và nâng cao giá trị sản phẩm. Hình ảnh người nông dân, nghệ nhân bền bỉ giữ lửa nghề, tạo việc làm, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương và thích ứng với nền kinh tế thị trường đã tạo nên sức hút cho các tác phẩm đến nhiều tầng lớp nhân dân.

Nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm, Cơ quan Báo - Phát thanh truyền hình TP Hồ Chí Minh, đại diện cho Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Báo chí có thể trở thành cầu nối giữa người làm nghề, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, người tiêu dùng và thế hệ trẻ. Khi đó câu chuyện ngành nghề nông thôn không còn là câu chuyện riêng của khu vực nông thôn mà trở thành câu chuyện bản sắc của một đô thị lớn”.

Nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm, Cơ quan Báo - Phát thanh truyền hình TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: V.Phong
Nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm, Cơ quan Báo - Phát thanh truyền hình TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: V.Phong

Từ thực tiễn đó, báo chí trong thời gian tới cần đi thêm một bước, không chỉ tuyên truyền về giữ nghề mà góp phần kiến tạo môi trường để nghề có thể sống, phát triển và xanh hơn. Báo chí cần tập trung vào việc phát hiện những nghệ nhân trẻ, cũng như những mô hình đổi mới nghề truyền thống, chỉ ra những điểm nghẽn về môi trường, về công nghệ, vốn và thị trường.

Ban Giám khảo trao giải nhất cho thể loại bài viết với tác phẩm: Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông chủ động chuyển mình. Ảnh: V.Phong.
Ban Giám khảo trao giải nhất cho thể loại bài viết với tác phẩm: Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông chủ động chuyển mình. Ảnh: V.Phong.

Ban Tổ chức trao 22 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Ở thể loại bài viết gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích và thể loại phóng sự truyền hình gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Ban Giám khảo trao giải nhất cho thể loại phóng sự truyền hình với tác phẩm: Nông dân Đặc khu Côn Đảo kể chuyện sản xuất xanh. Ảnh: V.Phong
Ban Giám khảo trao giải nhất cho thể loại phóng sự truyền hình với tác phẩm: Nông dân Đặc khu Côn Đảo kể chuyện sản xuất xanh. Ảnh: V.Phong

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Cấn Sơn Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh đánh giá cuộc thi đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thiết thực và đầy ý nghĩ, thu hút nhiều sự quan tâm của mọi đối tượng từ người dân, thanh niên, học sinh - sinh viên và các tổ chức liên quan nhằm phát hiện, đề xuất giải pháp mới.

Qua đó, nhiều giải pháp mới được đề xuất, nhiều sản phẩm ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP gắn với tiêu chí xanh - sạch - bền vững được quảng bá rộng rãi. Các tác phẩm, ý tưởng, mô hình tiêu biểu đã được tuyển chọn, lan tỏa trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số, góp phần bảo tồn, phát triển và nhân rộng mô hình hiệu quả trong thực tiễn.

Ông Cấn Sơn Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc lễ trao giải. Ảnh: V.Phong
Ông Cấn Sơn Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc lễ trao giải. Ảnh: V.Phong

Những bài viết gửi về cuộc thi không chỉ là kết quả của sự tìm tòi, nghiên cứu nghiêm túc mà còn thể hiện cả những câu chuyện tưởng như bình dị nơi làng quê, nhưng lại mang trong mình sức sống, bản sắc và khát vọng phát triển của một thành phố năng động; nơi những câu chuyện về nghề, về người và hành trình hướng đến nền sản xuất xanh, bền vững được lan tỏa, truyền cảm hứng.

Cũng trong dịp này, ban tổ chức cũng đã tuyển chọn 60 tác phẩm tiêu biểu từ cuộc thi và xuất bản cuốn sách "Toàn cảnh ngành nghề nông thôn TP. Hồ Chí Minh - Xanh hơn mỗi ngày".

Thành công của cuộc thi là tiền đề để tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, sáng tạo, trải nghiệm và kết nối cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nghề nông thôn, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Văn Phong