Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

TP Hồ Chí Minh trưng bày hơn 650 sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh trưng bày hơn 650 sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 13/10, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị đã khai mạc triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại Học viện Cán bộ thành phố.

Triển lãm được khai mạc ngay trước thềm phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, được tổ chức vào sáng cùng ngày. Triển lãm giới thiệu hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược, thể hiện khát vọng của thành phố trong hành trình trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Không gian triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại Học viện Cán bộ thành phố. Ảnh: Hồng Phúc.
Không gian triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại Học viện Cán bộ thành phố. Ảnh: Hồng Phúc.

Không gian triển lãm mang chủ đề “Đảng bộ TP Hồ Chí Minh - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại diện Công ty Minh Long giới thiệu công nghệ Nano trong sản xuất các mặt hàng gốm sứ thương hiệu Minh Long tại triển lãm. Ảnh: Hồng Phúc.
Đại diện Công ty Minh Long giới thiệu công nghệ Nano trong sản xuất các mặt hàng gốm sứ thương hiệu Minh Long tại triển lãm. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo Ban tổ chức, đây là những công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu, góp phần khắc họa hình ảnh một TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, hội nhập quốc tế và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Nhiều ứng dụng Khoa học công nghệ mới, có trí tuệ nhân tạo được giới thiệu tại triển lãm.
Nhiều ứng dụng Khoa học công nghệ mới, có trí tuệ nhân tạo được giới thiệu tại triển lãm.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các đơn vị như CMC, Viettel, CT Group, QTSC, MobiFone, MISA, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,... giới thiệu nhiều giải pháp nổi bật như hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, camera Edge AI, robot hành chính, kiosk thông minh và chip công nghệ 4.0. Đáng chú ý, CT Group trình làng giải pháp máy bay không người lái (UAV) và sàn giao dịch tín chỉ carbon.

Nhiều sản phẩm sáng tạo về khoa học công nghệ được tôn vinh, giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Hồng Phúc.
Nhiều sản phẩm sáng tạo về khoa học công nghệ được tôn vinh, giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Hồng Phúc.

Ở lĩnh vực y tế thông minh, các sản phẩm robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI cùng ứng dụng HCC App – công cụ cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ bằng AI – thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu và khách tham quan.

Các sản phẩm công nghệ về blockchain và hệ sinh thái mở được giới thiệu đến công chúng. Ảnh: Hồng Phúc.
Các sản phẩm công nghệ về blockchain và hệ sinh thái mở được giới thiệu đến công chúng. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều doanh nghiệp như Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP), Nextwaves Industries, VB Tech và Vietsovpetro cũng mang đến các sản phẩm robot, tự động hóa, năng lượng thông minh và robot lặn PROV-01 phục vụ khảo sát ngầm ở độ sâu 100m. Ngoài ra, khu vực công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh từ ALTA Group, VSIP, Becamex IDC và Unifarm góp phần làm phong phú không gian triển lãm.

Sở Khoa học - Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, các sản phẩm mang thương hiệu nội địa về khoa học công nghệ được thành phố đặc biệt quan tâm. Ảnh: Hồng Phúc.
Sở Khoa học - Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, các sản phẩm mang thương hiệu nội địa về khoa học công nghệ được thành phố đặc biệt quan tâm. Ảnh: Hồng Phúc.

Các mô hình giáo dục STEM, ngân hàng số, blockchain cũng được giới thiệu bởi HDBank, Công ty giáo dục KDI và kỳ lân fintech MoMo, truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, trong đó kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu này, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung ba nhóm giải pháp đột phá.

Thứ nhất, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và thu hút đầu tư, hình thành các khu thử nghiệm (sandbox) công nghệ cao, phát triển các tổ chức nghiên cứu mạnh, tự chủ.

Thứ hai, phát triển các công nghệ chiến lược như AI, blockchain, chip bán dẫn; thiết lập trung tâm dữ liệu lớn (Big Data) và quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình linh hoạt.

Thứ ba, đẩy mạnh quản trị số, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và đảm bảo an toàn, an ninh mạng – xem đây là yếu tố gắn liền với chủ quyền số và an ninh quốc gia.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận những kết quả ấn tượng khi kinh tế số đóng góp khoảng 25% GRDP, năng suất TFP đạt gần 59%. Những kết quả này là nền tảng để thành phố tự tin bước vào “kỷ nguyên mới” – kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

THÀNH LUÂN