Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

TP Hồ Chí Minh: Xuất hiện nhiều ca nặng liên quan tới tay chân miệng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Xuất hiện nhiều ca nặng liên quan tới tay chân miệng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh cảnh báo, dịch bệnh tay chân miệng đang bước vào giai đoạn cao điểm, nhiều trẻ nhập viện với biểu hiện không còn điển hình như trước.

Sáng 26/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính từ ngày 16 đến 22/3 (tuần 12), toàn thành phố ghi nhận 858 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 66,9% so với trung bình 4 tuần trước đó. Như vậy, tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm 2026 đến hết tuần 12 đã lên 8.152 ca.

Một trong những dấu hiệu nhận biết trẻ mắc bệnh tay chân miệng là các nốt ban đỏ ở tay, chân,... Ảnh: S.X
Một trong những dấu hiệu nhận biết trẻ mắc bệnh tay chân miệng là các nốt ban đỏ ở tay, chân,... Ảnh: S.X

Theo thống kê giám sát dịch tễ, các địa bàn có số ca mắc cao hiện nay gồm đặc khu Côn Đảo, Long Điền, Long Hương và một số khu vực đông dân cư, nơi trẻ nhỏ tập trung nhiều tại trường học, nhà trẻ và cộng đồng dân cư.

Đơn cử như phường Bà Rịa, từ đầu năm đến nay ghi nhận 44 ca mắc. Số ca mắc trên cho thấy nguy cơ dịch bệnh đang ở mức đáng lưu ý. Trước diễn biến này, trạm y tế địa phương tăng cường giám sát ca bệnh hằng ngày, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục để cập nhật diễn biến dịch. Tại những lớp học có trẻ mắc bệnh, giáo viên được yêu cầu theo dõi sức khỏe học sinh đầu giờ, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và báo cáo ngay cho ngành y tế để xử lý.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, số ca nhập viện đang có xu hướng tăng rõ rệt. BSCK2 Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh cho hay, hiện khoa điều trị khoảng 30 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có 7 ca nặng cần theo dõi sát.

Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp gần đây không xuất hiện biểu hiện điển hình như trước. Theo bác sĩ Quy, không ít trẻ không có ban rõ ở lòng bàn tay, bàn chân mà tổn thương chỉ xuất hiện rải rác ở vùng mông, quanh hậu môn hoặc lấm tấm ở rìa ngón tay, ngón chân. Đây là những vị trí rất dễ bị bỏ sót nếu phụ huynh không kiểm tra kỹ.

Bác sĩ cũng cho biết, ngay cả khi chưa thấy nốt ban rõ ràng, nếu trẻ có biểu hiện đau miệng, sốt, biếng ăn, chảy nước miếng, quấy khóc... cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám sớm. Đây là "thời điểm vàng" để kiểm soát bệnh và ngăn biến chứng.

BS CKII Dư Tuấn Quy - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhi mắc tay chân miệng. Ảnh: BV
BS CKII Dư Tuấn Quy - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhi mắc tay chân miệng. Ảnh: BV

Trước số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao, chiều 25/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng phát đi cảnh báo bệnh tay chân miệng trên địa bàn đang tăng trở lại sau thời gian giảm từ cuối năm 2025. Từ tuần thứ 9 của năm 2026, số ca mắc bắt đầu tăng nhanh, đồng thời xuất hiện chủng virus Enterovirus 71 có độc lực cao — tác nhân từng liên quan đến nhiều ca bệnh nặng trong các mùa dịch trước.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của HCDC, đến hết tuần 11, thành phố ghi nhận 7.294 ca mắc tay chân miệng, tăng 241,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 98 ca bệnh nặng từ độ 2B trở lên, chiếm 1,3% tổng số ca mắc và tăng 4,6 lần so với năm 2025.

Riêng tuần 11 đã có 837 ca mắc mới, tăng 97,1% so với trung bình 4 tuần trước đó. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 288 ổ dịch, gồm 162 ổ dịch trong trường học và 126 ổ dịch tại cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp này, ngành y tế yêu cầu triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn.

Các bệnh viện được yêu cầu sẵn sàng thu dung, điều trị theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế; lấy mẫu tất cả ca bệnh từ độ 2B trở lên, gửi HCDC xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

Ba bệnh viện nhi của thành phố gồm Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng thành phố được phân công tập huấn lại công tác chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cho toàn hệ thống y tế, bao gồm cả khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ.

Diễn tiến bệnh tay chân miệng ghi nhận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: SYT
Diễn tiến bệnh tay chân miệng ghi nhận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: SYT

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần kiểm tra kỹ toàn thân trẻ khi tắm, đặc biệt là vùng mông, quanh hậu môn, khoang miệng và rìa ngón tay, ngón chân. Bên cạnh đó, việc theo dõi chế độ ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay, kể cả ban đêm, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao trên 39 độ C, giật mình chới với, đi đứng loạng choạng, run chi, đảo mắt, nôn nhiều, khó thở, quấy khóc dữ dội hoặc co giật.

Ngành y tế cũng nhấn mạnh các biện pháp phòng bệnh tại nhà như cách ly trẻ bệnh với trẻ lành, cho trẻ nghỉ học ít nhất 7 ngày, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng sau khi chăm sóc trẻ, lau sàn nhà, khử khuẩn đồ chơi, tay nắm cửa, lan can và tắm rửa cho trẻ mỗi ngày để hạn chế nguy cơ lây lan trong gia đình và cộng đồng.

Thanh Giang