TPHCM đặt mục tiêu xử lý ngập tại 50 vị trí
Chiều 8/10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố có 87 dự án được xác định triển khai để xử lý các điểm ngập, với tổng mức đầu tư hơn 142.000 tỷ đồng.
Theo lộ trình, trong năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành 9 dự án, xử lý 3 vị trí ngập. Năm 2027 hoàn thành 45 dự án, xử lý 30 vị trí; năm 2028 hoàn thành 9 dự án, xử lý 5 vị trí; năm 2029 hoàn thành 6 dự án, xử lý 2 vị trí và năm 2030 hoàn thành 18 dự án, xử lý 10 vị trí.
Các khu vực được ưu tiên xử lý gồm Phan Văn Hớn, Bình Quới, Gò Vấp cũ, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, Nguyễn Văn Quá và các tuyến chịu ảnh hưởng triều ở phía Nam thành phố.
Tại khu vực Bình Dương cũ, các điểm ưu tiên gồm quốc lộ 13, quốc lộ 1K cùng các khu vực kênh, suối. Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tập trung vào quốc lộ 51 và các vị trí ngập trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựn TPHCM, nguyên nhân ngập tại nhiều khu vực không chỉ nằm ở hệ thống cống mà còn liên quan đến khả năng tiêu thoát của toàn bộ mạng lưới, từ cống, kênh rạch đến cửa xả phía hạ lưu. Khi một đoạn bị thu hẹp, bồi lắng, mất độ dốc hoặc chịu ảnh hưởng của triều, việc đầu tư riêng lẻ một tuyến cống khó giải quyết triệt để tình trạng ngập.
Đặc biệt, tại trục Tỉnh lộ 10 - Mã Lò, dự án sửa chữa đường Mã Lò, đoạn Hương lộ 2 - Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ngày 28/9, dự kiến khởi công tháng 11/2026. Công trình tập trung sửa chữa, nâng đường cục bộ nhằm cải thiện khả năng thoát nước.
Khu vực này thường ngập do hệ thống cống được đầu tư từ lâu, kích thước nhỏ, mặt đường thấp trong khi phải thu gom nước từ khu dân cư đông đúc. Trước mắt, UBND phường Bình Trị Đông sẽ nạo vét cống đường Mã Lò, sửa chữa miệng thu, xử lý cửa xả vào kênh Liên Xã; đồng thời thanh thải vật cản, xử lý lấn chiếm và nạo vét kênh.
Về lâu dài, thành phố sẽ đẩy nhanh các dự án chỉnh trang, nâng cấp Tỉnh lộ 10 đoạn Võ Văn Vân - An Dương Vương, cải tạo kênh Liên Xã, rạch Ông Búp và hoàn thiện dự án Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Sở Xây dựng cho biết, UBND thành phố yêu cầu chuyển từ xử lý từng điểm ngập sang quản lý rủi ro ngập theo lưu vực, phân tích nguyên nhân gốc rễ và tính toán năng lực tiếp nhận của toàn hệ thống trước khi mở rộng cống hoặc chuyển hướng thoát nước.
Các giải pháp được đặt ra gồm tăng khả năng tiêu thoát, kiểm soát triều, điều tiết hồ chứa, bảo vệ không gian thoát lũ, tăng khả năng trữ nước và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm. Thành phố cũng nghiên cứu phát triển hồ điều tiết, hồ ngầm tại không gian công cộng, xây dựng dữ liệu thoát nước và vận hành theo dữ liệu thời gian thực.
Mới đây, UBND TPHCM vừa yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị phương án ứng phó với ngập lụt, sạt lở và các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.