TPHCM: Khánh thành Đình thần An Khánh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm

Trung Hậu 28/04/2023 14:32

Đình thần An Khánh đã được khởi dựng cách đây gần 350 năm, nay được phục dựng nguyên bản nằm trong tổng thể khu vực trung tâm Quảng trường - Công viên Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP HCM) nhằm gìn giữ, bảo tồn văn hóa - tín ngưỡng Đình làng đã gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thủ Thiêm và vùng đất Thủ Đức – Gia Định từ thuở khai khẩn vùng đất phương Nam.

Ngày 28/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức khánh thành đình thần An Khánh tọa lạc tại số 2/1 đường Lương Định Của (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) sau gần một năm phục dựng.

Công trình văn hóa - tín ngưỡng đặc biệt này được khánh thành đúng vào dịp TP HCM và cả nước chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch.

Tham dự lễ khánh thành có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của TP HCM và TP Thủ Đức.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành công trình phục dựng đình thần An Khánh. (Ảnh: Thanh Bình).

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức cho biết, đình thần An Khánh được phục dựng trên cơ sở ngôi đình cổ của vùng đất Thủ Thiêm xưa.

Theo đó, Đình thần An Khánh được người dân tạo dựng từ khoảng thời gian 1679-1725, cách bến phà Thủ Thiêm khoảng 300m, thuộc phường An Khánh (quận 2 cũ, nay là phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức). Đình cũ có diện tích chính điện khoảng 130m2, còn lại phần diện tích sân đình, võ quy, nhà trù, nhà hậu,…vào khoảng 500m2.

Việc phục dựng Đình thần An Khánh dựa trên nguyện vọng của người dân TP Thủ Đức và TP HCM nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa kiến trúc của đình gắn với sự phát triển của Gia Định, của TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình hiện nay.

Sau lễ khánh thành, TP Thủ Đức đã ra mắt Ban đại diện Ban Quý tế Đình thần An Khánh do ông Lê Văn Tốt được tín nhiệm làm Trưởng Ban Quý tế Đình thần An Khánh. Sau đó, các đại biểu đã tham gia nghi thức khai môn, niệm hương và cắt băng khánh thành công trình./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TPHCM: Khánh thành Đình thần An Khánh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO