TPHCM mở rộng không gian hợp tác kinh tế quốc tế
Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026 mở ra nhiều hướng hợp tác mới về đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, cảng biển, logistics, thương mại và đầu tư, qua đó tăng cường kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế thành phố.
Ngày 11/9, Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 khai mạc với sự tham gia của lãnh đạo, đại biểu các địa phương và đối tác quốc tế. Một trong những nội dung trọng tâm của sự kiện là thúc đẩy vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại quốc gia, đồng thời đưa quan hệ hợp tác đi vào những lĩnh vực thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của từng bên.
Tại Hội nghị Thị trưởng, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm về phát triển hạ tầng, nông nghiệp, thương mại biên giới, du lịch, quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu,... Các địa phương của Lào, Campuchia, Cuba, Nhật Bản, Nga... cũng đề cập cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại với TPHCM.
TS. Alounxay Sounnalath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak, CHDCND Lào thông tin, hiện nay, tỉnh Champasak và TPHCM đang nghiên cứu mở rộng hợp tác kỹ thuật trong một số lĩnh vực trọng tâm, như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản; logistics và hạ tầng thương mại biên giới thông qua cửa khẩu quốc tế Vang Tao tại tỉnh Champasak và cửa khẩu Chong Mek của Thái Lan; sản xuất và công nghiệp hỗ trợ,…

Đáng chú ý, tại hội nghị đại diện các địa phương nhất trí ủng hộ sáng kiến nghiên cứu cơ chế hợp tác đa phương giữa các thành phố cảng trong mạng lưới Thành phố hữu nghị. Đây được xem là hướng hợp tác có tính thực chất, phù hợp với thế mạnh của TPHCM và các đô thị cảng quốc tế.
Nếu được hình thành, cơ chế này sẽ tạo một diễn đàn thường xuyên để các đô thị cảng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, tăng cường liên kết và phối hợp trong phát triển cảng biển, logistics, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới. Qua đó, hợp tác giữa các địa phương có thể mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối nguồn lực, chuỗi cung ứng và các cơ hội kinh tế cụ thể.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày nay không chỉ dừng ở duy trì quan hệ hữu nghị hay mở rộng giao tiếp quốc tế mà đã trở thành một phương thức phát triển quan trọng của địa phương.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, nếu chính sách đối ngoại quốc gia và hoạt động ngoại giao cấp cao tạo lập khuôn khổ, điều kiện thuận lợi, thì địa phương chính là nơi chuyển hóa những cơ hội chiến lược thành các chương trình, dự án và giá trị cụ thể phục vụ phát triển.

Một trọng tâm khác của Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 là thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ. Các phiên chuyên đề có sự tham gia của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng các địa phương, đối tác có thế mạnh trong lĩnh vực này.
Việc mở rộng các kênh hợp tác theo hướng này cho thấy đối ngoại địa phương đang ngày càng gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế. Từ đổi mới sáng tạo, công nghệ, thương mại, đầu tư đến cảng biển và logistics, TPHCM có thêm không gian kết nối nguồn lực quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 không chỉ là diễn đàn tăng cường giao lưu, hữu nghị mà còn hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ giữa TPHCM với các địa phương, đối tác quốc tế đi vào chiều sâu và tạo thêm giá trị thực chất.