TPHCM và 8 địa phương ký kết hợp tác phát triển giai đoạn 2026-2030
Ngày 9/9, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, UBND TPHCM phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết và ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
Hội nghị quy tụ gần 400 đại biểu là lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố liên kết cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tiêu biểu. Đây là dịp đánh giá kết quả hợp tác trong 3 năm qua, đồng thời thống nhất định hướng liên kết trong giai đoạn mới.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết, sau 3 năm (từ năm 2023-2025) triển khai, hợp tác giữa TPHCM và các địa phương phía Bắc, Bắc Trung Bộ ngày càng được cụ thể hóa, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và từng bước đi vào chiều sâu.

Các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội đã mở thêm nhiều cơ hội cho địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2023-2025, TPHCM và các địa phương đã triển khai gần 120 hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã và sản phẩm đặc trưng địa phương được kết nối với thị trường TPHCM; nhiều cơ hội đầu tư, tiêu thụ sản phẩm và hợp tác kinh doanh được hình thành.

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, TPHCM có thế mạnh về doanh nghiệp, tài chính, nghiên cứu, dịch vụ chuyên môn, thị trường tiêu dùng, công nghiệp chế biến và cửa ngõ quốc tế.
Trong khi đó, Nghệ An có lợi thế về quỹ đất, nguồn nhân lực, kinh tế biển, vùng nguyên liệu, vị trí trên trục Bắc - Nam và cửa ngõ sang Lào. Đây là những lợi thế có tính bổ sung rõ nét, song cần cơ chế kết nối phù hợp để chuyển hóa thành giá trị.
Ông Trần Đình Thiên đề xuất chuyển quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và TPHCM từ “hợp tác theo danh mục” sang “đồng kiến tạo năng lực”, đồng thời nghiên cứu hình thành “Hành lang phát triển Kim Liên - Nhà Rồng 2030”.

Điểm nhấn của hội nghị là nghi thức ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 giữa UBND TPHCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
Thỏa thuận hướng tới huy động, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh tế, du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư và thương mại; phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư.
Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ hợp tác sự kiện sang hợp tác theo chương trình, dự án và chuỗi giá trị.
Mỗi nội dung hợp tác cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, nguồn lực và trách nhiệm của từng bên, ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị lớn.
Cùng với đó, hợp tác cần chuyển từ kết nối cơ quan với cơ quan sang kết nối cả hệ sinh thái, với sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, ngân hàng, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và hệ thống phân phối. Doanh nghiệp và người dân được xác định là trung tâm của quá trình hợp tác.
Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức như trưng bày sản phẩm đặc trưng, kết nối giao thương B2B, khảo sát xây dựng tuyến du lịch liên vùng Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa và tọa đàm về liên kết phát triển sản phẩm du lịch.
Việc ký kết thỏa thuận giai đoạn 2026-2030 mở ra bước phát triển mới trong liên kết giữa TP HCM và các địa phương, hướng tới khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.