Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

TPHCM và các đô thị lớn thế giới chia sẻ giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TPHCM và các đô thị lớn thế giới chia sẻ giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lãnh đạo TPHCM và nhiều thành phố lớn của Cuba, Nhật Bản, New Zealand, Slovakia, Lào, Nga...cùng chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại song phương.

Sáng 11/9, Hội nghị Thị trưởng chính thức khai mạc tại phường Vũng Tàu (TPHCM) mở đầu cho ngày làm việc chính thức của Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026.

Lãnh đạo TPHCM và Thị trưởng các thành phố lớn trên thế giới tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026. Ảnh: T.Luân.
Lãnh đạo TPHCM và Thị trưởng các thành phố lớn trên thế giới tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026. Ảnh: T.Luân.

Hội nghị Thị trưởng là cơ hội để TPHCM cùng các đô thị lớn trên toàn cầu tập trung trao đổi, làm rõ vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong việc triển khai đường lối đối ngoại quốc gia; đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của từng địa phương.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng, cùng đại diện lãnh đạo nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Tìm giải pháp cho các vấn đề đối ngoại toàn cầu

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương Việt Nam và nước ngoài; các cơ quan, tổ chức, đối tác quốc tế đã đến tham dự sự kiện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: TL
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: TL

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã hoan nghênh và đánh giá cao việc UBND TPHCM duy trì tổ chức và tiếp tục nâng tầm Đối thoại Hữu nghị TPHCM trở thành một diễn đàn đối ngoại địa phương có nội dung ngày càng thực chất và gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác quốc tế với nhiệm vụ phát triển.

Đối thoại Hữu nghị năm nay thu hút sự tham gia của hơn 400 đại biểu đến từ nhiều bộ ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, Đối thoại Hữu nghị TPHCM năm 2026 thể hiện tinh thần tiên phong, chủ động, tích cực, cùng sự nhạy bén của TPHCM trước những chuyển động nhanh chóng của tình hình quốc tế và khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long bày tỏ kỳ vọng, hội nghị Thị trưởng hướng đến mục tiêu giải quyết một số vấn đề thiết thực của công tác đối ngoại địa phương và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới. Đó là chuyển hóa mạng lưới đối tác hữu nghị và kết nối quốc tế rộng lớn thành những nguồn lực, cơ hội và động lực cụ thể cho sự phát triển.

Đây không chỉ là yêu cầu đặt ra đối với TPHCM, mà cũng là mối quan tâm chung của nhiều địa phương ở Việt Nam và trên thế giới trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Hội nghị Thị trưởng. Ảnh: TL
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Hội nghị Thị trưởng. Ảnh: TL

Về phía đại diện TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM hiện nay có diện tích hơn 6.770 km², dân số trên 14 triệu người, đã bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Trong nhiều năm qua, TPHCM là một trong những địa phương tiên phong của cả nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, luôn không ngừng tìm tòi những cách thức và biện pháp hiệu quả để chuyển hóa các quan hệ quốc tế thành nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển.

Bối cảnh mới yêu cầu đặt ra đối với TPHCM phải xây dựng một nền tảng lớn hơn nhiều so với trước: một thành phố có không gian địa lý, quy mô kinh tế và tiềm lực tổng hợp đã mở rộng đáng kể sau hợp nhất hành chính, với những mục tiêu, tầm nhìn phát triển ở tầm cao hơn giai đoạn trước.

Thành phố sẽ là nơi hội tụ của 3 cực tăng trưởng năng động hàng đầu Việt Nam: trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực đô thị lõi; không gian sản xuất công nghiệp công nghệ cao với hệ sinh thái doanh nghiệp và chuỗi cung ứng sâu rộng tại Bình Dương; cùng hệ thống cảng nước sâu, khu kinh tế biển, năng lượng và du lịch biển có vị trí chiến lược tại Vũng Tàu.

"TPHCM mong muốn và sẵn sàng phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đi trước làm mẫu, là nơi thí điểm, thử nghiệm và lan tỏa những sáng kiến, ý tưởng, mô hình, phương thức hợp tác mới với các thành phố và đối tác quốc tế, lấy thực tiễn địa phương để làm phong phú và góp phần hoàn thiện nền đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới của đất nước" Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà bày tỏ.

Tại hội nghị này, các địa phương của Lào (Champasak, Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn) và Campuchia (Kratie, Phnom Penh, Siem Reap) nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng, nông nghiệp, thương mại biên giới, du lịch và giao lưu nhân.

Các địa phương của Cuba (Santiago de Cuba, Artemisa) đề xuất mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học và nông nghiệp. Trong khi đó, các thành phố như Tokyo (Nhật Bản), Palmerston North (New Zealand), Košice (Slovakia) và tỉnh Rostov (Nga) tập trung chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại song phương với TPHCM.

Thông qua trao đổi, thảo luận, lãnh đạo TPHCM và các Thị trưởng thành phố trên thế giới cùng hướng đến làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác cấp địa phương. Đồng thời, chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại, kết nối quốc tế thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên.

"Tuyên bố Đối thoại Hữu nghị"

Hội nghị Thị trưởng trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026 ủng hộ sáng kiến nghiên cứu về cơ chế hợp tác đa phương giữa các thành phố cảng trong mạng lưới thành phố hữu nghị. Đây là minh chứng cụ thể cho thấy đối ngoại địa phương đang đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển quốc gia. Cơ chế này khi được hình thành sẽ là diễn đàn thường xuyên để các đô thị cảng biển thành viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, mở rộng liên kết và phối hợp, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới.

Hội nghị Thị trưởng cũng thông qua "Tuyên bố Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026" nhằm ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của đối ngoại địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã trình bày "Tuyên bố Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026".

Theo đó, Tuyên bố khẳng định chính quyền địa phương ngày càng chủ động, tiên phong sử dụng đối ngoại làm đòn bẩy phục vụ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các bên đồng thuận ủng hộ sáng kiến nghiên cứu, xúc tiến thành lập cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố về cảng biển và kinh tế biển, tạo diễn đàn thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm quản lý, khai thác cảng xanh, thông minh; chia sẻ dữ liệu, mở rộng liên kết cảng và kết nối chuỗi cung ứng theo các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới.

Tuyên bố cũng ghi nhận kết quả thảo luận về vai trò của thể chế địa phương trong khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho R&D; đồng thời đánh giá cao các chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa nhanh kết quả đổi mới sáng tạo thành sản phẩm thương mại có giá trị thực tiễn.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất giao cơ quan đầu mối của TPHCM và các địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, hướng tới Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 4 năm 2028.

THÀNH LUÂN