Trà Vinh kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh
20h tối nay, 23/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và 42 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, các địa phương khu vực ĐBSCL, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ, Mẹ VNAH, gia đình chính sách cùng hàng ngàn người dân đến tham dự.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu).
Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh Trần Trí Dũng vui mừng báo cáo về những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được từ những ngày đầu tái lập tỉnh đến nay, nhấn mạnh: 25 năm qua kinh tế liên tục đạt mức tăng trưởng khá, GRDP tăng trưởng bình quân trên 11%/năm. Riêng năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng GRDP của tỉnh vẫn đạt ở mức 10,26%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp từ 60,29% năm 1992 xuống còn 39,05%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ 7,24% lên 25,63% và dịch vụ từ 17,02% lên 35,33% năm 2016.
Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, thu hút được nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu).
Từ đó kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư xây dựng: 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; trên 98% số hộ sử dụng điện; trên 85% hộ nông thôn, trên 90% hộ thành thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; năm 1992, toàn tỉnh chỉ có 22 km đường được láng nhựa, đến nay đã có trên 1.000 km đường nhựa, 1.017 km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa và bê tông hóa.
Đặc biệt, một số công trình trọng điểm của Trung ương đầu tư trên địa bàn đã đưa vào sử dụng như: luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu; cầu Cổ Chiên; Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải… đã góp phần phát triển kinh tế, làm thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn.
Đến nay, đã có 23 xã được công nhận xã nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 27,1%. Riêng huyện Tiểu Cần và Thị xã Duyên Hải đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.
Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc và nhiều tôn giáo, 25 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể đã triển khai, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tỉnh đã xây dựng và bàn giao hơn 41.000 căn nhà cho hộ nghèo vùng có đông đồng bào Khmer. Hàng ngàn hộ được hỗ trợ vốn, đất sản xuất, đất ở và nhiều chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển, nâng cao đời sống, đổi mới bộ mặt nông thôn.
Trà Vinh vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Quốc Trung)
Với những thành tựu đạt được, năm 2012, tỉnh Trà Vinh được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ nhất.
Ghi nhận những thành tích, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Từ một tỉnh có nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu... nhưng với sự phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và nhân dân, Trà Vinh không ngừng phát triển về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thời gian tới Trà Vinh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá các nguồn lực, chú trọng hình thức hợp tác thông tư; Từng bước phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính liên vùng; Ưu tiên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên kết chuỗi giá trị, chú trọng tạo dựng thương hiệu địa phương; Phát huy vai trò kinh tế tư nhân, tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Mở rộng từ liên kết 4 nhà thành 5 nhà. Tinh thần khởi nghiệp phải được phát động tất cả mọi người, cộng đồng dân tộc, người Khmer, Hoa, Kinh, Chăm…; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đến năm 2020 tăng lên trên 5.000 doanh nghiệp, gấp 3 lần khối doanh nghiệp hiện nay; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, phát triển công nghiệp theo hướng chú trọng năng lượng sạch. Chú trọng bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trà Vinh phải là nơi an toàn chống chịu tốt với mọi yếu tố thiên tai, biến đổi khí hậu thì đây mới trở thành môi trường đầu tư và thu hút lý tưởng của các nhà đầu tư người giàu, người giỏi. Cần quan tâm chăm lo tới gia đình chính sách, đồng bào Khmer, giữ gìn phát huy tốt văn hoá, bản sắc dân tộc. Các cấp uỷ, chính quyền không ngừng nâng cao trách nhiệm năng lực hiệu quả phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo, liêm chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quan tâm xây dựng Đảng, phát huy đội ngũ cán bộ đặc biệt là phụ nữ và cán bộ là người dân tộc…
Dịp này Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ hai cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh.