Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Trải nghiệm sắc màu Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trải nghiệm sắc màu Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong hai ngày 19-20/9, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ diễn ra chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”. Với những hoạt động trình diễn, kết hợp trải nghiệm hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang đến cho trẻ em và các gia đình một không gian hội ngộ đậm sắc màu truyền thống, nơi những giá trị văn hóa dân gian được tái hiện sinh động qua trình diễn, trải nghiệm và giao lưu cùng các nghệ nhân.

Đến với chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”, các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm làm đồ chơi dân gian, khám phá sắc màu di sản trong không gian Trung thu truyền thống.
Đến với chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”, các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm làm đồ chơi dân gian, khám phá sắc màu di sản trong không gian Trung thu truyền thống.

Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa là dịp để các em nhỏ có cơ hội đón Tết Trung thu trong không gian văn hóa giàu bản sắc, đồng thời trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những phong tục, trò chơi và nghề thủ công dân gian gắn với đời sống cộng đồng.

Mở đầu hành trình khám phá là không gian trình diễn dân gian trước tòa Cánh diều. Tại đây, công chúng sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng của những màn múa lân sư, những làn điệu hát xẩm với nội dung ca từ độc đáo, mang đậm dấu ấn của nghệ thuật diễn xướng dân gian Việt Nam.

Những góc check-in nghệ thuật bên chú lân rực rỡ cùng mâm cỗ trông trăng truyền thống cũng được bố trí để các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy trong dịp Tết Trung thu.

Tại khu vực Thủy đình, nghệ thuật múa rối nước tiếp tục là điểm nhấn hấp dẫn. Những tích trò dân gian được thể hiện qua ngôn ngữ sân khấu đặc trưng, tạo nên sức hút đối với nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là trẻ em.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, chương trình còn mở ra cơ hội để các em trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ những nghệ nhân dân gian đến từ Hà Nội. Qua sự hướng dẫn của các nghệ nhân, trẻ em được tự tay tạo nên những món đồ chơi truyền thống như tò he, hoa quả bằng bột, mặt nạ giấy bồi hay các sản phẩm tết lá nghệ thuật.

Bên cạnh các hoạt động thủ công, chương trình còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co... Qua những trò chơi quen thuộc, trẻ em không chỉ được vận động, vui chơi mà còn có cơ hội tìm hiểu những hình thức sinh hoạt cộng đồng từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Tại Phòng Khám phá dành cho trẻ em, các em có thể tham gia kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, thử tài múa rối tay và khám phá các loại nhạc cụ truyền thống. Những hoạt động được thiết kế theo hướng tương tác, khuyến khích trẻ chủ động khám phá thay vì chỉ quan sát.

Đặc biệt, tại bãi cỏ Nhà Chăm, các em nhỏ cùng gia đình sẽ được trải nghiệm giã cốm, làm cốm, qua đó tìm hiểu một nét đẹp gắn với mùa thu Hà Nội. Từ hạt lúa non đến những thức quà dân dã, hoạt động giúp trẻ cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa văn hóa, đời sống và thiên nhiên.

Theo Ban Tổ chức, những trải nghiệm trực tiếp như vậy có ý nghĩa trong việc giáo dục và kết nối các thành viên trong gia đình. Khi cha mẹ, ông bà cùng tham gia với trẻ, những câu chuyện về văn hóa truyền thống không còn xa cách mà trở thành trải nghiệm cụ thể, gần gũi trong đời sống.

PGS.TS Trần Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, chia sẻ: “Với chủ đề ‘Sắc màu di sản văn hóa’, chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động tại Bảo tàng không chỉ là một sân chơi Trung thu ý nghĩa, mà còn là nhịp cầu để các thế hệ cùng chạm vào những giá trị văn hóa dân gian một cách sống động và gần gũi. Khi trẻ em được tự tay nặn tò he, chơi những trò chơi của ông bà, cha mẹ và lắng nghe câu chuyện Trung thu qua lời kể của nghệ nhân, các em đang được nuôi dưỡng tình yêu di sản một cách tự nhiên nhất. Điều này góp phần gìn giữ, bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa cho mai sau”.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa” không chỉ tạo nên một mùa Trung thu vui tươi cho trẻ em mà còn góp phần đưa di sản dân gian đến gần hơn với công chúng. Từ những trò chơi, món đồ chơi, làn điệu dân gian đến nghề thủ công và thức quà mùa thu, các giá trị truyền thống được tiếp nối bằng những trải nghiệm cụ thể, qua đó khơi dậy tình yêu, sự trân trọng và niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc.

Phạm Sỹ