Giám sát - Phản biện

Trạm trộn bê tông trái phép ngang nhiên hoạt động

Đình Minh 26/03/2024 06:33

Sau gần 1 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, trạm trộn bê tông 405 vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, đại diện UBND phường Ba Đình, UBND thị xã Bỉm Sơn thoái thác trách nhiệm.

anhbaitren.jpg
Sau gần 1 năm kể từ ngày bị xử phạt, trạm trộn bê tông 405 vẫn chây ì không tháo dỡ công trình vi phạm (Ảnh chụp ngày 19/3). Ảnh: Đình Minh.

Ngày 26/12/2023, Báo Đại Đoàn Kết có bài viết: Trạm trộn bê tông trái phép chây ỳ tháo dỡ, phản ánh việc ông Nguyễn Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty 405 cho xây dựng trạm trộn bê tông trái phép, mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt nhưng công ty này vẫn chây ỳ tháo dỡ, ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật.

Theo tìm hiểu, ngày 5/1/2017, ông Nguyễn Ngọc Thảo (trú số nhà 142, đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo) được UBND thị xã (TX) Bỉm Sơn cho thuê 1.400m2 đất tại phường Ba Đình. Đến ngày 28/12/2018, khu đất trên được ông Thảo xin gia hạn thêm 24 tháng. Ngày 3/8/2021, UBND phường Ba Đình kiểm tra thì phát hiện khu đất này đã hết hạn cho thuê, đồng thời có một trạm trộn bê tông trái phép đặt tại khu vực này. Ông Thảo thừa nhận trạm trộn này xây dựng từ năm 2020, đã cung cấp bê tông tươi thường xuyên tại TX Bỉm Sơn, huyện Nga Sơn và TP Tam Điệp. UBND phường Ba Đình sau đó yêu cầu ông Thảo tháo dỡ trạm trộn, thu dọn tài sản trên đất trước ngày 15/10/2021 nhưng ông Thảo phớt lờ.

UBND phường Ba Đình nhiều lần gửi báo cáo lên UBND TX Bỉm Sơn nhưng không nhận được phản hồi. Đến ngày 18/4/2023, UBND TX Bỉm Sơn mới ra quyết định xử phạt 26 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ngọc Thảo vì chiếm đất chưa sử dụng để lắp đặt trạm trộn bê tông trái phép. Tại quyết định trên, UBND TX Bỉm Sơn yêu cầu ông Thảo dừng mọi hoạt động của trạm trộn, chuyển toàn bộ tài sản ra ngoài, trả lại đất cho UBND phường Ba Đình trước ngày 18/5/2023.

Thế nhưng, trạm trộn này tiếp tục hoạt động công khai, còn chính quyền sở tại dù biết nhưng tỏ ra đầy bất lực trong việc xử lý. Đến ngày 14/6/2023, trong một lần kiểm tra hoạt động của trạm trộn, đại diện UBND phường Ba Đình phát hiện ông Nguyễn Ngọc Thảo đổ 950kg chất thải rắn ra mương nước nên đã xử phạt 3,5 triệu đồng vì hành vi này.

Ghi nhận vào thời điểm tháng 3/2024, PV Báo Đại Đoàn Kết nhận thấy: Trạm trộn bê tông 405 vẫn nằm sừng sững trên khu đất đã hết hạn cho thuê. Phía bên trong, xe tải, xe xúc lật vẫn tất bật hoạt động, đưa cát, đá vào các phễu cấp liệu. Bên dưới 4 silo xi măng, các xe bồn liên tục thay ca để lấy hàng, sau đó tỏa đi các nơi để tiêu thụ. Trở về trạm trộn, các xe rửa bồn, sau đó nước và chất thải được xả thẳng xuống con kênh dân sinh. Ở khu vực này, UBND phường Ba Đình từng phát hiện ông Nguyễn Ngọc Thảo đổ gần 1 tấn chất thải rắn xuống mương nước vào tháng 6/2023.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Lê Văn Thủy - cán bộ địa chính, xây dựng UBND phường Ba Đình thừa nhận: Việc trạm trộn bê tông 405 vẫn hoạt động trái phép là chính xác vì bản thân ông thường xuyên đi qua khu vực này. “Họ vẫn hoạt động công khai. Đi qua khu ấy, tôi vẫn thấy xe bồn chở bê tông ra ngoài suốt”, ông Thủy nói. Khi được hỏi về trách nhiệm quản lý của địa phương, ông Thủy khẳng định: UBND phường Ba Đình đã làm hết sức, đã báo cáo lên UBND TX Bỉm Sơn nhiều lần đề nghị có quyết định cưỡng chế tháo dỡ trạm trộn nhưng tới nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Ông Thuỷ nói: “Giờ thị xã muốn tháo dỡ là chúng tôi sẽ phối hợp làm ngay. Hằng ngày, thấy trạm trộn hoạt động gây ô nhiễm, chúng tôi rất bức xúc. Tuy nhiên, do thẩm quyền có hạn nên cũng chỉ biết báo cáo rồi chờ cấp trên quyết định. Qua đây, tôi rất mong báo chí tiếp tục phản ánh để trạm trộn sớm di dời, trả lại đất cho địa phương”.

Thông tin sự việc này tới ông Dương Văn Đông - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND TX Bỉm Sơn tỏ ra rất bất ngờ. Ông Trịnh Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND TX Bỉm Sơn cho biết: Cũng nên chia sẻ với doanh nghiệp vì họ đang làm thủ tục để di dời trạm trộn bê tông sang địa điểm khác. Khi PV hỏi lại rằng, đã qua gần 1 năm kể từ ngày có yêu cầu tháo dỡ, không lẽ UBND TX Bỉm Sơn tiếp tục chờ hay sao, thì ông Đạt cho biết: “Hiện các doanh nghiệp đang rất khó khăn trong bối cảnh này”.

Với câu trả lời của các lãnh đạo có trách nhiệm tại TX Bỉm Sơn, không biết đến bao giờ trạm trộn bê tông 405 mới bị dừng hoạt động chứ chưa nói đến việc buộc phải tháo dỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trạm trộn bê tông trái phép ngang nhiên hoạt động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO