Khoảng 1 tháng nữa, trận “đại chiến” giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil (tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia). Ngay từ thời điểm này, hai đội đều đang ráo riết chuẩn bị để có thể đạt kết quả tốt nhất.
Malaysia tích cực nhập tịch cầu thủ
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang gấp rút thực hiện chiến dịch bổ sung lực lượng bằng cách nhập tịch thêm các cầu thủ gốc châu Âu. Ông Mohd Joehari Mohd Ayub - Chủ tịch FAM xác nhận, có 3 cầu thủ gốc Malaysia đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ nhập tịch, trong đó một người đã hoàn tất và có đủ điều kiện ra sân ngay.
Đáng chú ý, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Jon Irazabal, hậu vệ sinh năm 1996 từng trưởng thành từ học viện Bilbao (Tây Ban Nha) và hiện chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Azerbaijan. Cầu thủ này có giá trị chuyển nhượng lên đến 700.000 euro và được kỳ vọng sẽ trở thành lá chắn thép nơi hàng thủ Malaysia nếu kịp thời hoàn tất thủ tục.
Theo báo chí Malaysia, dự kiến, FAM sẽ nhập tịch 7 cầu thủ tới từ châu Âu trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Họ đều là những người có ông, bà, cha, mẹ là người gốc Malaysia nên có thể sớm hoàn thành thủ tục nhập tịch.
Trước đó, từ đầu vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đã đón hai gương mặt nhập tịch mới là tiền vệ Hector Hevel của Portimonense (Bồ Đào Nha) và hậu vệ Gabriel Palmero của CD Tenerife (Tây Ban Nha). Trong đó, Hector Hevel đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Malaysia gặp Nepal. Cầu thủ này là nhạc trưởng của đội bóng khi cho thấy khả năng cầm bóng, điều tiết thế trận tốt.
Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia sẽ tập trung từ khá sớm vào ngày 16/5. Họ có gần 1 tháng chuẩn bị cho trận quyết chiến với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.
Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của HLV đội tuyển Malaysia – ông Peter Cklamovski hiện nay là những bất ổn tại giải trong nước. FIFA vừa công bố danh sách hơn 60 CLB châu Á bị cấm chuyển nhượng (mua, bán, cho mượn cầu thủ...) vì những tranh chấp tài chính và vi phạm quy định chưa được giải quyết. Đáng chú ý, Malaysia có tới 9 CLB có tên trong danh sách này.
Khủng hoảng ở giải quốc nội sẽ tác động trực tiếp tới nguồn cung cầu thủ, chất lượng đội tuyển Malaysia, trước mắt là trong chiến dịch tranh vé duy nhất bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với Việt Nam, Lào và Nepal. Đây cũng là lý do mà FAM đang tích cực nhập tịch cầu thủ.
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận “chung kết”
Trận gặp Malaysia được ví như “chung kết” tại bảng F, bởi đội nào chiến thắng sẽ có cơ hội lớn giành ngôi nhất bảng chung cuộc, cùng tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 26/5, một ngày ngay sau khi vòng 25 V-League 2024-2025 khép lại. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng chọn Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội) làm địa điểm đóng quân và có hai tuần chuẩn bị hướng đến chuyến làm khách tại sân Bukit Jalil của đội tuyển Malaysia. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10/6.
Trước khi lên đường sang thủ đô Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia một trận giao hữu. Tuy nhiên, đối thủ trong trận đấu này vẫn chưa được xác định. Trong thời gian toàn đội tập luyện ở Hà Nội, HLV Kim Sang Sik và 3 tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức sẽ sang Malaysia trước để cùng đội ASEAN Allstar thi đấu trận giao hữu với Man United vào ngày 28/5.
Về mặt lực lượng, so với đợt tập trung hồi tháng 3, đội tuyển Việt Nam có thể đón sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm đang có phong độ rất cao. Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik khả năng sẽ triệu tập 2 cầu thủ Việt kiều là Viktor Lê và Cao Quang Vinh. Cả hai đều đang thể hiện rất tốt ở V-League. Bên cạnh đó, phong độ chói sáng của Công Phượng có thể cũng giúp cầu thủ này trở lại đội tuyển Việt Nam.
Ở trận làm khách trên sân của Malaysia, về lý thuyết đội tuyển Việt Nam giành một kết quả hòa cũng là thành công vì còn trận lượt về trên sân nhà (tháng 3/2026). Tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị tốt, Quang Hải và các đồng đội hoàn toàn có thể giành chiến thắng để mở ra cánh cửa đi tiếp.