Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Trận Việt Nam - Manchester City: Nóng giá vé, nguội người mua

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trận Việt Nam - Manchester City: Nóng giá vé, nguội người mua

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù đã gặp rất thuận lợi khi Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) với mức phí rẻ đến một nửa so với quy định để tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Manchester City vào ngày 27/7 tới đây nhưng việc giá vé quá cao so với túi tiền của người dân khiến nhiều người lo ngại sẽ không thể tới sân tận mắt chứng kiến các thần tượng của mình thi đấu.

Trận Việt Nam - Manchester City: Nóng giá vé, nguội người mua

SHB và Man City chính thức ký hợp đồng trận giao hữu

Thuê sân rẻ…

Không giống như cách đây 2 năm, khi chuyến du đấu của Arsenal tới Việt Nam đã tạo thành một cơn sốt và việc thuê sân Mỹ Đình lúc đó tưởng chừng rơi vào bế tắc khi VFF và Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia không có tiếng nói chung về việc thống nhất giá cả và đã xảy ra tranh cãi gay gắt dẫn đến việc đàm phán hợp đồng kéo dài. Lần này, một cái giá cực mềm: 800 triệu đồng phí thuê sân đã sớm được Khu Liên hợp Thể thao quốc gia đưa ra cho trận Việt Nam - Man City.

Theo đơn vị này, đây là trận thi đấu bóng đá thương mại do VFF và Ngân hàng SHB đứng ra tổ chức thì đúng theo quy định đơn giá thuê sân tổ chức các trận thi đấu giao hữu với các CLB, đội tuyển quốc gia có nền bóng đá phát triển như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha… là từ 1,2 - 1,5 tỉ đồng (bảng giá này đã được gửi cho VFF hằng năm và công bố rộng rãi). Như vậy, so với mức phí đã niêm yết thì trận đấu của Á quân giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2014-2015 phải chi trả tiền thuê sân chạm ngưỡng cao nhất là 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, vì người hâm mộ (NHM) bóng đá VN, để đông đảo người dân được đón xem trực tiếp trên sân Mỹ Đình và một phần giảm tải giá vé cho người hâm mộ, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã đưa ra mức giá thuê sân thấp hơn so với quy định và̀ đây đang được cho là mức giá… quá hời.

…giá vé vẫn cao

Cơn sốt Man City thực sự nơi NHM chưa bắt đầu, một trong những nguyên nhân chính là việc giá vé cao kỷ lục: 600.000đ, 1.000.000đ, 1.500.000đ và 1.800.000đ. Các mức giá này cao hơn giá vé cách đây 2 năm khi Arsenal đến thi đấu với ĐTVN. Đây thực sự là một giá vé bóng đá cao kỷ lục tại VN cho đến lúc này. Theo lý giải từ BTC, giá vé cao do chi phí ăn ở, đi lại, phí ra sân… của thầy trò HLV Manuel Pellegrini quá cao.
Trước những lời kêu ca về việc giá vé quá cao và việc giá vé cao có phải do SHB muốn thu lại để bù vào chi phí tổ chức?, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB cho biết: “Chúng tôi khẳng định việc mời CLB hàng đầu nước Anh sang Việt Nam thi đấu trước hết là vì đông đảo NHM bóng đá nói riêng, yêu chuộng thể thể thao nói chung, không nhằm mục tiêu lợi nhuận”.

Khẳng định thêm yếu tố phi lợi nhuận trong thương vụ này, một lần nữa ông Đặng Trung Dũng - Phó Tổng giám đốc SHB cho biết: “Đây sự kiện thể thao nhằm mục đích vì cộng đồng, hướng tới cộng đồng, không vì mục tiêu lợi nhuận. Giá vé mà BTC đưa ra là sự phản ảnh giá trị thương hiệu của ĐTQG Việt Nam và của CLB Man City. Còn đối với đơn vị tổ chức, chúng tôi đã sớm xác định sẽ phải bù thêm rất nhiều chi phí để có thể tổ chức thành công trận đấu này. Trong quá trình làm việc để mời đội M.C đến VN, chưa bao giờ SHB đặt ra vấn đề lỗ lãi mà chỉ nói sẽ bù lỗ thêm bao nhiêu, vì thế SHB khẳng định đây là hoạt động phi lợi nhuận. Để tổ chức được trận đấu này là chuyện không đơn giản bởi phí ra sân của M.C rất cao. Ngoài ra, tiền thuế, chi phí di chuyển, an ninh, ăn ở cũng lớn. Với một CLB lâu đời, có giá trị cao thì việc đưa ra giá vé như vậy là hợp lý. Giá vé không phải để SHB bù lỗ mà giá vé phù hợp với giá trị của CLB khách mời. Việc SHB giữ lại 10.000 vé trận đấu là để bán cho các khách hàng trong các chương trình của SHB. Các khách hàng sử dụng dịch vụ của SHB sẽ là những người được mua số vé này chứ không phải là vé dành cho ngân hàng SHB. 10.000 vé dành cho khách hàng SHB cũng chính là một kênh phát hành vé hữu hiệu vì họ cũng chính là khán giả như những người khác mà thôi”.

Trong khi đó, trả lời về giá vé trận đấu, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF cho rằng không nên đặt vấn đề giá vé cao hay thấp vì chi phí mà SHB bỏ ra để mời M.C đến VN rất cao. Nguồn thu từ giá vé sẽ bù đắp một phần chi phí mà ban tổ chức trận đấu đã bỏ ra. “Không nên nói giá vé cao hay thấp vì rất khó có căn cứ để so sánh về giá vé. Hơn nữa, cái gì cũng có giá trị đúng của nó. Chi phí cho chuyến du đấu của Man xanh là rất lớn mà nguồn thu từ vé sẽ chỉ là một phần nào bù đắp. Ban tổ chức không thể làm vừa lòng hết tất cả khi sức chứa của sân Mỹ Đình có hạn”, ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Trong 2 ngày 10 và 11/7, BTC đã bắt đầu chính thức tiếp nhận mua vé qua đường công văn. Ngay trong ngày đầu tiên, đã không có cảnh chen lấn xô đẩy nhưng vẫn diễn ra cảnh xếp hàng để đăng ký. Theo thống kê sơ bộ, trong ngày đầu tiên, BTC đã tiếp nhận khoảng 450 công văn đề nghị mua vé của các cơ quan, đoàn thể. Cơn sốt mua vé lúc này rõ ràng không thể so sánh như khi Arsenal tới VN du đấu mà một phần nguyên nhân chính khiến NHM chưa thực sự quan tâm tới trận này chính là mức giá cao của vé. Hy vọng với dàn sao đẳng cấp thế giới của Man City sẽ khiến NHM dù giá vé cao vẫn tới sân theo dõi chứ không diễn ra cảnh “nóng giá vé, nguội người mua”.

Minh Vy