Lãnh đạo Đảng

Trang trọng Lễ đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

Đoàn Xá 24/07/2024 14:18

Là địa chỉ đỏ về nguồn của ngành Tuyên giáo, căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam có vai trò, ý nghĩa lịch sử to lớn với nhiều thế hệ trẻ sau này.

Ngày 24/7, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962-1975 tại huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh).

Đến dự buổi lễ có các ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương và địa phương. Ngoài ra, còn có lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, những ngày đầu thành lập, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam chỉ có khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nhưng đã nhanh chóng phát triển lớn mạnh không ngừng, đáp ứng yêu cầu cách mạng miền Nam.

xep-hang-di-tich-lich-su-quoc-gia-cho-dia-diem-can-cu-ban-tuyen-huan-trung-uong-cuc-mien-nam-3-17217947221871540519702.jpg
Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962-1975.

Giai đoạn 1962-1975, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo trong công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa sát từng thời kỳ của cuộc kháng chiến, góp phần tạo nên phong trào cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhằm lưu niệm, ghi dấu nơi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam mưu trí, anh dũng, chiến đấu hy sinh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp và tháng 12/2023, căn cứ di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia. Di tích lịch sử quốc gia căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam là địa chỉ đỏ về nguồn của ngành tuyên giáo các cấp; qua đó giáo dục tốt truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Trước đó, tại Nghĩa trang Đồi 82 ở tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Trước buổi lễ này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các anh hùng, liệt sĩ.

xep-hang-di-tich-lich-su-quoc-gia-cho-dia-diem-can-cu-ban-tuyen-huan-trung-uong-cuc-mien-nam-5-17217947213391266096220.jpg
Lễ an táng hài cốt liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Theo ban tổ chức, Đợt 2 mùa khô năm 2023-2024, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã chỉ đạo Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) và Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) tổ chức tìm kiếm, quy tập, hồi hương về nước được 172 hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia. Sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ mãi mãi là tấm gương để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, cống hiến, tiếp tục xây dựng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trang trọng Lễ đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam