Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Tranh quyền lợi với người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tranh quyền lợi với người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 3 người là nhân viên tư vấn bất động sản và đầu cơ nhà ở xã hội về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vụ án xảy ra tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên). Dự án này do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư, có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng. Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng.

Theo điều tra, tới thời điểm này chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng. Tổng số tiền khách hàng đã đặt mua nhà là hơn 200 tỷ đồng. Trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các đối tượng đầu cơ nhà ở xã hội làm giả các loại giấy tờ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Trong số 304 đơn vị (67 đơn vị nhà nước, 234 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã...) thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng, nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 3 đối tượng, trong đó 2 đối tượng là nhân viên tư vấn bất động sản, 1 đối tượng đầu cơ nhà ở xã hội. Các đối tượng này đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để không bỏ lọt tội phạm.

Nhà ở xã hội là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để chăm lo cho những người khó khăn, thu nhập thấp, giúp họ có được nơi ở ổn định. Nếu chiếu theo các quy định, những người có điều kiện kinh tế khá giả, thu nhập ổn định, không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ không được mua nhà ở xã hội. Vì thế, muốn mua, thậm chí “thu gom” để đầu cơ nhà ở xã hội, các đối tượng buộc phải làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức để làm hồ sơ khống, hoặc móc ngoặc với một số cán bộ, nhân viên tại các đơn vị xác nhận khống để mua nhà ở xã hội. Vậy là không chỉ có các đối tượng đầu cơ nhà ở xã hội, mà ngay cả 1 số cán bộ, nhân viên tại một số đơn vị cũng cùng nhau “bắt tay” để tranh quyền lợi với người nghèo.          

Tinh Anh