Trao 'chìa khóa tương lai' cho thanh niên yếu thế
Với mục tiêu trao quyền cho nữ thanh niên yếu thế và thanh niên khuyết tật, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên - Kỹ năng cho tương lai” (Skills for Future - S4F) đang từng bước mở ra những cánh cửa mới. Không chỉ dừng lại ở đào tạo kỹ năng, dự án hướng tới trang bị nền tảng toàn diện để người trẻ tự tin thích ứng với những biến động của thế kỷ XXI, chủ động kiến tạo tương lai bền vững cho chính mình.
Vừa qua tại Hà Nội, Hội đồng Anh tại Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống, Doanh nghiệp xã hội đã tổ chức Phiên họp đối tác và lễ tổng kết năm thứ nhất của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên - Kỹ năng cho tương lai” (Skills for Future-S4F).
Hơn 150 đại biểu từ các tổ chức trong và ngoài nước, các địa phương, doanh nghiệp và những người trực tiếp thụ hưởng dự án đã cùng nhau nhìn lại một hành trình khởi đầu đầy nỗ lực.
Đoàn Nghệ An tham dự với sự hiện diện của bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các xã Vạn An, Yên Hoà, Hội Người khuyết tật; đại diện doanh nghiệp có ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group).

S4F là một hợp phần của Chương trình “Kết nối thanh niên” (Youth Connect) do Hội đồng Anh triển khai tại Việt Nam giai đoạn 2025 - 2028. Ngay từ thiết kế ban đầu, dự án đã đặt ra một mục tiêu rõ ràng: không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển. Đối tượng trọng tâm là nữ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn và thanh niên khuyết tật - những nhóm vốn ít có cơ hội tiếp cận các nguồn lực phát triển.
Trong năm đầu tiên, từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, dự án được triển khai thí điểm tại Hà Nội và Nghệ An, với sự phối hợp của tổ chức Create Adapt (Vương quốc Anh) và Doanh nghiệp xã hội Nghị Lực Sống. Kết quả bước đầu cho thấy một cách tiếp cận đúng hướng: 123 học viên được đào tạo, trong đó 58% là nữ, 64% là người khuyết tật và 88% đến từ các hộ thu nhập thấp.

Không chỉ dừng ở con số, điều quan trọng hơn là sự thay đổi bên trong mỗi học viên. Thông qua các khóa đào tạo kỹ năng số, kỹ năng cốt lõi như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, cùng kiến thức cơ bản về khí hậu và phát triển bền vững, người trẻ đã dần hình thành năng lực thích ứng – yếu tố then chốt trong một thế giới đầy biến động.
Bốn lớp tập huấn đội ngũ nòng cốt và các hoạt động lan tỏa đã góp phần tạo ra những “hạt nhân” tại cộng đồng. Bộ công cụ đào tạo được xây dựng với khả năng nhân rộng, mở ra cơ hội để các địa phương khác có thể áp dụng. Bên cạnh đó, các cơ hội học tập trải nghiệm như học bổng thực tập nghề, học bổng kỹ năng số nâng cao hay các sáng kiến hành động vì xã hội đã giúp người trẻ bước ra khỏi giới hạn của chính mình.

Những câu chuyện thay đổi, dù nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa. Có những bạn trẻ lần đầu tiên tự tin sử dụng công nghệ, có người mạnh dạn xây dựng kế hoạch nghề nghiệp, có người bắt đầu tham gia các hoạt động cộng đồng. Tất cả đều cho thấy một điểm chung: khi được trao cơ hội và hỗ trợ đúng cách, họ hoàn toàn có thể vươn lên.
Phát biểu tại sự kiện, ông James Shipton, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam nhấn mạnh, S4F là minh chứng rõ ràng cho cam kết thúc đẩy hòa nhập và trao quyền cho thanh niên. “Khi được trang bị đúng kỹ năng và kết nối với những mạng lưới phù hợp, mỗi bạn trẻ đều có thể trở thành tác nhân tạo ra thay đổi tích cực”, ông nói.

Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ nằm ở hoạt động đào tạo, mà còn ở cách tiếp cận hệ sinh thái. Sự kiện đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng Anh và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho giai đoạn 2026–2028, cùng với sự ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội.
Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kết nối thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội. Qua đó, không chỉ mở rộng cơ hội việc làm mà còn góp phần hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ bền vững cho các nhóm yếu thế.
Tại Nghệ An, những tín hiệu tích cực từ dự án đã bắt đầu lan tỏa. Một số mô hình thí điểm tại các địa bàn miền núi và nông thôn đang được triển khai, tập trung vào hai trụ cột: hỗ trợ sinh kế và phát triển cộng đồng.

Với sự đồng hành của Hoàng Gia Phát Group, các mô hình hỗ trợ con giống gia cầm tại các xã như Yên Hòa, Vạn An bước đầu mang lại hiệu quả. Không chỉ giúp các hộ gia đình khó khăn, người khuyết tật có thêm nguồn thu nhập, các mô hình này còn tạo động lực để họ chủ động hơn trong phát triển kinh tế.
Đáng nói, cách làm không dừng lại ở hỗ trợ ban đầu. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước xây dựng khả năng tự chủ kinh tế. Đây chính là yếu tố then chốt để đảm bảo tính bền vững của mô hình.
Song song với đó, các hoạt động cộng đồng cũng được chú trọng. Những chương trình như “Viên đá Mường Lống” trong chuỗi “Phù Sa – Rẻo cao – Hạt cải niềm tin” do Hoàng Gia Phát Group phát động không chỉ gây quỹ xây dựng sân chơi, mà còn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông cho trẻ em vùng cao. Những hoạt động tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại góp phần vun đắp nền tảng phát triển lâu dài cho cộng đồng.

Từ những kết quả bước đầu, có thể thấy việc kết hợp giữa đào tạo kỹ năng, hỗ trợ sinh kế và phát triển cộng đồng đang tạo nên một mô hình can thiệp toàn diện. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, dự án còn hướng tới nâng cao năng lực thích ứng, thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Đối với Nghệ An, việc tham gia dự án cũng mở ra cơ hội tiếp cận các phương pháp, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế trong phát triển thanh niên, đặc biệt tại các vùng khó khăn. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thời gian tới.
Hướng đi phía trước đã rõ. Nghệ An xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ khởi nghiệp và tăng cường khả năng thích ứng cho thanh niên; đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa chính quyền, tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện.

Trong hành trình đó, S4F không chỉ là một dự án, mà là một “cú hích” để thay đổi cách nhìn về thanh niên yếu thế. Bởi khi được trao “chìa khóa” phù hợp, họ không chỉ mở ra cánh cửa cho riêng mình, mà còn góp phần tạo nên những chuyển động tích cực cho cả cộng đồng.