Tại Lễ hội Ra khơi, bám biển 2017, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng trao cho các ngư dân những lá cờ Tổ quốc để gắn trên mỗi con tàu nhằm tiếp thêm niềm tin, sức mạnh trước sóng to gió lớn, trước những rủi ro của nghề đi biển.
Phó Chủ tịch nước đánh trống phát lệnh ra khơi.
Hôm nay, 31/3, tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), Hội Nông dân Việt Nam cùng UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ hội Ra khơi, bám biển 2017, phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường biển và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà gia đình ngư dân.
Dự lễ hội có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bùi Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng cùng lãnh đạo hội nông dân 28 tỉnh, thành phố có biển và hơn một nghìn cán bộ, hội viên nông với hàng trăm tàu đánh cá.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tặng quà các gia đình ngư dân nghèo.
Từ 6h30 đến 7h30, Lễ cầu ngư truyền thống của người dân huyện đảo được tổ chức tại cầu tàu Khu du lịch thị trấn Cát Bà. Lễ ra khơi, bám biển 2017, phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường biển và phát triển nguồn lợi thủy sản chính thức diễn ra lúc 8h tại Quảng trường trung tâm du lịch đảo Cát Bà.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Ở nước ta, dù trong giai đoạn lịch sử nào, biển cũng luôn giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà các gia đình ngư dân nghèo.
Xếp thứ 32 trong 156 quốc gia giáp biển, Việt Nam có tiềm lực rất to lớn về biển với đường bờ biển dài, gần 3 nghìn đảo và hơn 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế.
Việc giữ gìn và phát huy giá trị của biển, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của ngư dân nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển đảo được xác định là một trong những mục tiêu trọng tâm trong xây dựng và phát triển đất nước...
Phó Chủ tịch nước cùng Bí thư Thành ủy Hải Phòng thả con giống.
Phó Chủ tịch nước khẳng định: Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, phong trào khuyến nông, khuyến ngư, các chương trình, hoạt động hỗ trợ ngư dân, tăng cường đầu tư nguồn lực, mở rộng ngư trường ra ngoài khơi xa và các lễ hội văn hóa đặc trưng của vùng miền ven biển... đã không ngừng phát triển, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, mà nòng cốt là ngư dân vùng ven biển trên khắp cả nước, đã góp phần để kinh tế biển nước ta những năm qua không ngừng lớn mạnh, phát triển với tốc độ nhanh.
Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 7 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân ven biển...
Bà Trương Thị Ngọc Ánh cùng các đại biểu thả con giống.
Tại buổi lễ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng trao cho các ngư dân những lá cờ Tổ quốc để gắn trên mỗi con tàu nhằm tiếp thêm niềm tin, sức mạnh trước sóng to gió lớn, trước những rủi ro của nghề đi biển.
Nhân dịp này, nhiều suất quà được trao tặng các gia đình ngư dân nghèo. Các vị đại biểu cùng ngư dân thả con giống tôm, cá về biển nhằm cổ vũ mục tiêu tái tạo nguồn lợi thủy sản, giữ vững môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của hoạt động khai thác thủy hải sản.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đồn Biên phòng Cát Bà và 2 hộ ngư dân điển hình nuôi trồng thủy sản và vươn khơi.