Mặt trận

Trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam

Quốc Định 27/12/2023 22:10

Ngày 27/12, tại TP HCM, được sự uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Tiến Trọng cho rằng, quyết định công nhận này là một dấu chỉ đặc biệt quan trọng, ghi nhận nỗ lực hoạt động tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng dân tộc của Hội thánh nhiều năm qua và mở ra chặng đường mới với nhiều quyền và nghĩa vụ, cũng như nhiều cơ hội hơn.

z5015056975704_0a070e5abad04c5241701741513e1693.jpg
Ông Nguyễn Tiến Trọng trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam.

Theo ông Trọng, trong điều kiện pháp lý mới, dưới sự lãnh đạo của Ban Điều hành Tổng hội được pháp luật công nhận, Hội thánh có điều kiện thuận lợi để khẳng định tôn chỉ, mục đích hoạt động “Phụng sự Thiên chúa và tuân thủ pháp luật Việt Nam” bằng những việc làm “tốt đời đẹp đạo”.

Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam thành lập trong nước vào năm 1990. Năm 2018, được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay Hội thánh có gần 8.000 tín đồ, 201 điểm, hoạt động trên địa bàn 46 tỉnh, thành phố. Trụ sở tạm thời của Hội thánh đặt tại lầu 3+4, toà nhà Mộc Gia, 1/12 Hoàng Việt, phường 4 , quận Tân Bình, TP HCM. Ban lãnh đạo Hội thánh hiện nay là Ban Điều hình Tổng hội gồm 21 thành viên do ông Đinh Thanh Hùng làm Tổng Quản nhiệm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Trọng cũng đã trao Quyết định chấp thuận đề nghị thành lập Viện Thần học Báp tít Việt Nam cho Tổng hội Báp tít Việt Nam.

z5015058543080_83f11199527136868bcf0d8b845df7b7.jpg
Quang cảnh lễ đón nhận Quyết định chấp thuận đề nghị thành lập Viện Thần học Báp tít Việt Nam.

Đây là cơ sở đào tạo tôn giáo thứ 3 của đạo Tin lành hiện nay ở nước ta được chấp thuận thành lập và đây là cơ sở đào tạo đầu tiên của hệ phái Tin lành Báp tít Việt Nam.

“Quyết định là minh chứng cụ thể về sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Tổng hội trong việc hướng dẫn chức sắc, tín đồ hoạt động tuân thủ pháp luật, gắn bó đồng hành cùng dân tộc”, ông Nguyễn Tiến Trọng cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO