Trao sinh kế cho người khuyết tật: Từ con giống nhỏ đến hy vọng lớn
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vài chục con gà, con vịt, chương trình trao sinh kế cho người khuyết tật tại xã Đại Đồng (Nghệ An) còn mở ra cơ hội để nhiều hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, tự tạo thu nhập và thêm niềm tin vào khả năng vươn lên của chính mình.
Ngày 8/5, tại Nhà Văn hóa thôn 2A, xã Đại Đồng, Câu lạc bộ Người khuyết tật tự lực Nam Đàn phối hợp Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An cùng Hoàng Gia Phát Group tổ chức chương trình “Trao giống gia cầm và chuyển giao kỹ thuật cho hội viên người khuyết tật - Mô hình vốn quay vòng”.

Trong không khí ấm áp, 26 suất con giống đã được trao tận tay các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gồm 25 suất gà giống và 1 suất vịt giống. Song song với việc hỗ trợ vật nuôi, các hộ dân còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, cách chăm sóc, phòng bệnh để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở mô hình “vốn quay vòng”. Sau khi chăn nuôi phát triển, các hộ được hỗ trợ sẽ tiếp tục nhân giống và trao lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Cách làm này không chỉ giúp nguồn hỗ trợ được duy trì lâu dài mà còn tạo sự gắn kết, sẻ chia trong cộng đồng người khuyết tật.

Nhiều hội viên xúc động khi nhận được sự quan tâm từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Với họ, những con giống được trao hôm nay không đơn thuần là vật nuôi mà còn là động lực để bắt đầu lại, mạnh dạn phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình.
Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group cho biết, chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật, giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống thay vì chỉ nhận hỗ trợ mang tính ngắn hạn. Thông qua mô hình quay vòng, những con giống nhỏ sẽ tiếp tục được lan tỏa đến nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Không chỉ tổ chức trao tại điểm tập trung, đại diện đơn vị đồng hành còn trực tiếp đến tận nhà một số hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao con giống, động viên tinh thần và tìm hiểu điều kiện chăn nuôi thực tế.
Theo các hội viên tham gia chương trình, điều họ cần không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là sự đồng hành và niềm tin. Nhiều người khuyết tật ở vùng nông thôn vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, cuộc sống phụ thuộc vào gia đình. Vì vậy, những mô hình sinh kế phù hợp như chăn nuôi gia cầm giúp họ có thêm cơ hội cải thiện kinh tế ngay tại nhà.

Tại buổi lễ, đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban MTTQ xã Đại Đồng đã cảm ơn sự đồng hành của Hoàng Gia Phát trong việc trao cơ hội để người khuyết tật trên địa bàn có thêm điều kiện phát triển sinh kế, cải thiện đời sống. Đồng thời mong muốn mô hình tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới, qua đó giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.
Từ các địa phương như Vạn An, Kim Liên, Hạnh Lâm đến Hà Tĩnh và nay là xã Đại Đồng, chương trình đã đi qua 5 địa phương với tinh thần lấy sinh kế làm nền tảng hỗ trợ lâu dài cho người yếu thế.
Không chỉ góp phần cải thiện đời sống kinh tế, mô hình còn tạo chuyển biến trong nhận thức cộng đồng về khả năng lao động của người khuyết tật. Từ chỗ chỉ được xem là đối tượng cần trợ giúp, nhiều người đã mạnh dạn làm kinh tế, tự tạo việc làm và trở thành những tấm gương vượt khó ở địa phương.