Tri ân Đức Quốc Tổ: Lan tỏa giá trị truyền thống nơi cực Nam Tổ quốc
Với lòng thành kính hướng về nguồn cội, sáng 22/4, tại Đền thờ Lạc Long Quân (Khu du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi), lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và người dân đã trang trọng dâng hương tri ân Đức Quốc tổ hướng về cội nguồn dân tộc.
Tham dự Lễ tri ân Đức Quốc Tổ có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời.
Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã cùng nhau dâng hương, thành kính tri ân công đức cao dày của Đức Quốc Tổ, đồng thời cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, thịnh vượng.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau: Lễ Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, theo nghi lễ truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Các hoạt động thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực. Hoạt động bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và cộng đồng người dân trong việc xúc tiến, quảng bá, giới thiệu điểm đến, thúc đẩy phát triển ngành du lịch, dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Không gian tổ chức được chỉnh trang khang trang, bảo đảm thuận tiện cho người dân và du khách tham gia hành lễ.

Phần lễ năm nay được xây dựng theo hướng chuẩn mực, tôn nghiêm, với đầy đủ các nghi thức truyền thống như: rước lễ, dâng hương, đọc chúc văn tri ân công đức Đức Quốc Tổ. Các đội hình tham gia nghi lễ được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập luyện bài bản, tạo nên không khí trang trọng, đồng bộ.
Phần hội cũng được đầu tư đa dạng với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Các chương trình biểu diễn dân gian, trình diễn hát xoan, trò chơi truyền thống... không chỉ phục vụ người dân mà còn quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trong truyền thông và hướng dẫn tham quan giúp nâng cao trải nghiệm cho người tham dự. Tại khu du lịch Vườn Quốc gia Đất Mũi đã tổ chức các hoạt động như trồng cây gây rừng, đi bộ xuyên rừng, thi đua cua (biển), thi bắt, trói ba khía…

Theo ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau: Trong hoạt động ngày Tri ân Đức Quốc Tổ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau còn tổ chức tham quan xuyên rừng cho du khách và các đơn vị tham gia; qua đó quảng bá hoạt động du lịch của Cà Mau đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy du lịch của địa phương...
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Lễ Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra hằng năm với ý nghĩa tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc. Đồng thời, hoạt động góp phần gắn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch bền vững, tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, hợp tác liên kết phát triển du lịch; thúc đẩy xúc tiến đầu tư thương mại, dịch vụ du lịch, thực hiện hiệu quả chương trình Cà Mau - Điểm đến, kế hoạch Tuần Văn hóa di sản - Du lịch Cà Mau và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2026.

Việc tổ chức Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại địa đầu cực Nam Tổ quốc diễn ra trang nghiêm, trọng thể, không chỉ thể hiện lòng thành kính với cội nguồn dân tộc mà còn góp phần nâng tầm giá trị lễ hội truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Thông qua hoạt động này, tỉnh Cà Mau tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng hướng về nguồn cội “con Lạc cháu Hồng”.
Thông qua hoạt động này, tỉnh Cà Mau tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng hướng về nguồn cội “con Lạc cháu Hồng”.