Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Triển khai quy hoạch sông Hồng: Phải bảo đảm quyền lợi, hạ tầng tái định cư cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triển khai quy hoạch sông Hồng: Phải bảo đảm quyền lợi, hạ tầng tái định cư cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quá trình triển khai quy hoạch, chỉnh trang khu vực sông Hồng quan điểm xuyên suốt của thành phố là phải tính toán đầy đủ các cơ chế, chính sách... Việc bố trí tái định cư phải bảo đảm đồng bộ về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, trường học, nơi làm việc và các tiện ích an sinh thiết yếu.

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các nội dung điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm, vùng phụ cận và khu vực sông Hồng.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội.
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội.

Tính toán kỹ lưỡng khi xây dựng công trình mới tại hồ Gươm

Tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra việc lấy ý kiến đối với điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, tỷ lệ 1/2.000; một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000, kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Ông Trịnh Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, tính đến thời điểm kiểm tra đã có gần 1.000 lượt ý kiến đóng góp trực tiếp tại các điểm xin ý kiến và 5 tổ dân phố. Người dân địa phương bày tỏ sự quan tâm lớn đối với việc bảo tồn cảnh quan linh thiêng, đồng thời đề nghị thành phố nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định các công trình kiến trúc mới tại khu vực này.

Ông Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội.
Ông Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội.

Trực tiếp trao đổi với nhân dân, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, bước lấy ý kiến công khai nhằm mục tiêu làm cho không gian hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn, gia tăng diện tích công cộng và quảng trường để người dân thụ hưởng.

Hiện tại, đồ án mới dừng ở bước đề xuất mở rộng mặt bằng. Việc đầu tư, xây dựng công trình mới tại hồ Gươm sẽ được tính toán chặt chẽ, bắt buộc thông qua thi tuyển kiến trúc để chọn phương án tối ưu, phù hợp nhất với tổng thể không gian văn hóa - lịch sử.

Thành phố cam kết tiếp thu tối đa các góp ý xác đáng của nhân dân để hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hiện đại và giữ gìn trọn vẹn bản sắc vốn có của hồ Gươm.

Công khai, minh bạch để nhân dân tham gia góp ý quy hoạch sông Hồng

Tiếp đó, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đến kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà (số 10 phố Chương Dương Độ). Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), tỷ lệ 1/5000 và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố và Sở Xây dựng, Đảng ủy phường đã thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp phụ trách tại 5 điểm lấy ý kiến; đồng thời ban hành 1 kế hoạch và 3 thông báo triển khai. Việc tổ chức lấy ý kiến tại nhiều địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan, tổ chức và người dân tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu và đóng góp ý kiến. Đặc biệt, cơ sở chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đến kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà.
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đến kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà.

Đến ngày 11/9, phường đã phát hành 4.282 phiếu ý kiến và thu về 324 phiếu trực tiếp (gồm 252 phiếu cho Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 và 72 phiếu cho Phương án hướng tuyến tỷ lệ 1/500). Đối với hình thức trực tuyến, phường đã thu về 1.005 phiếu đóng góp cho quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000. Đợt lấy ý kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 26/9 nhằm bảo đảm thời gian để cộng đồng nghiên cứu kỹ hồ sơ...

Chủ tịch Hà Nội cho biết, những nội dung nhân dân trao đổi, kiến nghị sẽ được thành phố tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án. Trong đó, cần làm rõ người dân ở từng khu vực sẽ được bố trí tại đâu, vị trí nào phù hợp, cơ chế nào được áp dụng khi triển khai dự án. Đồng thời, đề nghị quá trình lấy ý kiến phải được thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận thông tin và đóng góp ý kiến đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Bảo đảm quyền lợi và hạ tầng tái định cư cho người dân

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng động viên bà con nhân dân dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, đóng góp ý kiến vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, nơi ở và an sinh xã hội. Ông Thắng khẳng định, thành phố tổ chức lấy ý kiến với tinh thần cầu thị, lắng nghe để hoàn thiện phương án quy hoạch. Những lo lắng, kiến nghị của người dân về tiến độ, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và điều kiện tái định cư sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, chỉnh trang khu vực sông Hồng nhằm tạo không gian mới và nguồn lực phát triển cho Thủ đô. Tuy nhiên, quá trình triển khai chắc chắn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nên thành phố đang hoàn thiện lộ trình chặt chẽ, đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi đất và bố trí nơi ở mới. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là phải tính toán đầy đủ các cơ chế, chính sách để người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Việc bố trí tái định cư phải bảo đảm đồng bộ về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, trường học, nơi làm việc và các tiện ích an sinh thiết yếu.

Giải đáp quan tâm lớn nhất của người dân về tiến độ triển khai, Chủ tịch Hà Nội cho biết, nguyên tắc bắt buộc là phải hoàn thành các khu tái định cư đồng bộ trước khi thực hiện di chuyển dân cư. Thành phố không triển khai theo cách làm cũ khi di chuyển người dân mà chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ cuộc sống tại nơi ở mới. Các khu đa mục tiêu và khu tái định cư hiện đại sẽ được đầu tư xây dựng trước để người dân an cư rồi mới thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với những khu vực hiện hữu có quỹ đất hạn chế, thành phố sẽ tiếp tục tính toán các phương án phù hợp. Mục tiêu cốt lõi của việc quy hoạch không chỉ là thay đổi diện mạo đô thị mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước giải quyết các khu vực chưa văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lắng nghe, tổng hợp đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư; nghiên cứu cụ thể các vấn đề người dân quan tâm, nhất là về tiến độ, vị trí tái định cư, cơ chế, chính sách và điều kiện hạ tầng tại nơi ở mới. Đồng thời, mong muốn nhân dân tiếp tục tham gia góp ý thẳng thắn, trách nhiệm. Thành phố sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến để đưa sông Hồng trở thành không gian phát triển mới, xanh, văn minh và hiện đại của Thủ đô.

Đạt Lê