Tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (số 16, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang diễn ra Triển lãm “Nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo và tạp chí Việt Nam 2025” nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Các họa sĩ tham gia triển lãm thuộc nhiều thế hệ, từ những họa sĩ chuyên nghiệp đã thành danh như Lê Trí Dũng, Văn Sáng, Đỗ Ngọc Dũng, Phạm Minh Hải, Trần Đại Thắng, Ngô Xuân Khôi, Mai Quế Vũ, Tạ Huy Long, Kim Duẩn, Tạ Quốc Kỳ Nam… cho đến những sinh viên chuyên ngành thiết kế đang ngồi trên ghế nhà trường.
Với hàng trăm tác phẩm được tuyển chọn, triển lãm mang đến cái nhìn toàn cảnh về hành trình phát triển của thiết kế bìa sách, báo, tạp chí Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Từ những bìa sách chính luận, văn học cho đến các ấn phẩm thiếu nhi, nghệ thuật, triển lãm thể hiện sự phong phú trong tư duy mỹ thuật và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Mỗi bìa sách, bìa báo là một lát cắt của ký ức, một minh chứng cho sự phát triển không ngừng của tư duy thiết kế và ngôn ngữ thị giác trong lĩnh vực xuất bản tại Việt Nam.
Điểm sáng đặc biệt tại triển lãm chính là sự xuất hiện của các tác giả trẻ - những sinh viên đam mê thiết kế đồ họa đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng chuyên ngành mỹ thuật trên cả nước. Nhiều tác phẩm của các tác giả trẻ gây ấn tượng mạnh với người xem bởi với họ hiết kế không còn chỉ phục vụ phần “vỏ” bên ngoài của ấn phẩm mà trở thành một kênh truyền tải thông điệp nghệ thuật riêng biệt, có chiều sâu và cá tính.
Đại diện Ban tổ chức, họa sĩ Lê Tiến Vượng - Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, triển lãm là dịp tôn vinh nghề thiết kế - lĩnh vực vốn lâu nay âm thầm đứng sau ánh hào quang của các tác giả. Sự xuất hiện rõ nét của danh tính người thiết kế trên từng ấn phẩm không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là cách để độc giả hiểu hơn về tư duy thẩm mỹ đứng sau mỗi bìa sách.
Với thế hệ nghệ sĩ trẻ, việc khẳng định bản sắc cá nhân trong môi trường thiết kế chuyên nghiệp không chỉ là hành trình thử thách mà còn là bài học về sự dung hòa giữa cái tôi sáng tạo và nhu cầu của thị trường. Việc tìm được tiếng nói riêng mà vẫn phù hợp với thị trường và thị hiếu xuất bản là thách thức lớn đối với nghệ sĩ mới vào nghề. Tuy nhiên, việc thiết kế bìa sách, báo đang dần được coi trọng và được nhìn nhận đúng vai trò hơn, cả ở góc độ thị trường lẫn nghệ thuật. Độc giả cũng ngày càng tinh tế, họ cảm nhận rõ sự khác biệt giữa một cuốn sách được đầu tư về hình thức với một cuốn sơ sài. Thiết kế bìa không chỉ là “áo khoác” mà là phần dẫn chuyện đầu tiên, tạo ra sự kết nối giữa người đọc và tác phẩm.
Họa sĩ Lê Tiến Vượng nhìn nhận: Đội ngũ những nhà thiết kế trẻ họ có tài, có công cụ, chỉ cần được trao cơ hội và được định hướng đúng. “Thiết kế không chỉ là nghề vẽ, thiết kế - mà là nghề của tư duy, của cách kể chuyện, diễn ngôn bằng hình ảnh. Và tôi hy vọng, Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều câu chuyện được kể trọn vẹn, bắt đầu từ một chiếc bìa đẹp” – họa sĩ Lê Tiến Vượng nói.
Có thể coi Triển lãm “Nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo và tạp chí Việt Nam 2025” như một cuộc đối thoại giữa các thế hệ: nơi cái mới không xóa bỏ cái cũ mà lắng nghe, học hỏi, rồi biến chuyển thành chất riêng.