Kinh tế

Triển lãm và trình diễn 2 mẫu máy bay thương mại của Comac

Ngọc Anh 27/02/2024 13:41

Ngày 27/2, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và trình diễn 2 mẫu máy bay thương mại của Comac (Trung Quốc).

Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Máy bay thương mại Trung Quốc (Comac) tổ chức triển lãm và trình diễn máy bay thương mại của hãng tại Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 27 - 29/2.

W_z5196780797641_ba5e5543986545e47f91c3ab7dd0b247.jpg
Máy bay C919 và ARJ21 của Tập đoàn Comac tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Trước đó, vào ngày 26/2, 2 máy bay C919 và ARJ21 của Tập đoàn Comac đã lần lượt hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.

W_tvp_6112.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm và trình diễn máy bay thương mại Comac (Comac Airshow) tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Theo thông tin từ Tập đoàn Comac, C919 và ARJ21 là 2 loại máy bay thương mại đang được Tập đoàn phát triển mạnh mẽ. Trong đó, máy bay chở khách cỡ lớn C919 có 158-192 chỗ ngồi, cấu hình ghế tương tự các mẫu Boeing 737 Max và Airbus A320/321. C919 có tham vọng sẽ cạnh tranh với Boeing 737 và Airbus 320. Ngày 28/5/2023, máy bay này đã thực hiện thành công chuyến bay thương mại đầu tiên, tính đến nay tổng cộng đã có 4 chiếc máy bay loại này được đưa vào vận hành, vận chuyển an toàn hơn 110.000 lượt hành khách.

Máy bay chở khách ARJ21 là máy bay phản lực hai động cơ có 78-97 chỗ ngồi, được đưa vào khai thác từ năm 2016, đến nay đã có tổng số 127 chiếc được đưa vào sử dụng, vận chuyển an toàn hơn 11 triệu lượt hành khách.

W_tvp_6120.jpg
Các đại biểu đi tham quan 2 chiếc máy bay C919 và ARJ21.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đàm Vạn Canh, Chủ tịch Tập đoàn Máy bay thương mại Trung Quốc (Comac) kỳ vọng Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ là điểm khởi đầu mới cho sự tăng cường giao lưu hợp tác giữa Comac và ngành vận tải hàng không Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển nền công nghiệp hàng không của cả hai bên.

W_tvp_6156(1).jpg
Chủ tịch Tập đoàn Máy bay thương mại Trung Quốc (đứng thứ 3 từ phải sang) giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (đứng thứ 3 từ trái sang) về 2 chiếc máy bay C919 và ARJ21.

Phát biểu chào mừng sự kiện, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã khái quát những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa,.. của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Triển lãm là một sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa trong việc mở ra các cơ hội hợp tác, phát triển mới trong lĩnh vực hàng không giữa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch Việt Nam với Tập đoàn Comac. Đồng thời, bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục có thêm những hợp tác mới, đặc biệt là việc mở các tuyến bay kết nối các tỉnh, thành phố của Trung Quốc đến với tỉnh Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và ngược lại giữa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với các tỉnh, thành phố của Trung Quốc.

W_tvp_6137.jpg
Thành viên của phi hành đoàn giới thiệu với các đại biểu về các tiện ích trên máy bay.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, tỉnh Quảng Ninh và các hãng hàng không Việt Nam, Trung Quốc sẽ tham quan và trải nghiệm bay thử trên các máy bay này. Đồng thời tiếp tục thảo luận, thống nhất, cụ thể hóa một số chương trình hợp tác giữa các bên. Kết thúc sự kiện tại Vân Đồn, các máy bay của Comac sẽ bay tiếp đến TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và TP Viêng Chăn (Lào).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển lãm và trình diễn 2 mẫu máy bay thương mại của Comac

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO