Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Triển vọng tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triển vọng tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngành hồ tiêu Việt Nam đang bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng tăng trưởng tích cực, bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Sự phục hồi nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ và Trung Quốc, cùng xu hướng nguồn cung thế giới thu hẹp, được dự báo sẽ tiếp tục tạo động lực cho xuất khẩu hồ tiêu duy trì đà tăng trưởng cả về giá trị lẫn thị phần.

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao

Sau khi lần đầu tiên vượt mốc 1,66 tỷ USD trong năm 2025, ngành hồ tiêu Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu khả quan ngay trong quý I/2026.Cụ thể sang quý I/2026, xuất khẩu tiêu đen tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 43.800 tấn, tương đương gần 288,7 triệu USD, tăng lần lượt 42,2% về lượng và 38,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tiêu đen hiện chiếm hơn 66% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam.

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, kết quả trên cho thấy bức tranh xuất khẩu của ngành hồ tiêu và gia vị đang duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, trong đó hồ tiêu tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều bất ổn do xung đột địa chính trị và xu hướng siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu tại nhiều thị trường lớn.

Hiện Việt Nam nắm khoảng 36,3% thị phần hồ tiêu toàn cầu, cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia xuất khẩu lớn khác như Ấn Độ hay Brazil. Ảnh: T.L
Hiện Việt Nam nắm khoảng 36,3% thị phần hồ tiêu toàn cầu, cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia xuất khẩu lớn khác như Ấn Độ hay Brazil. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, tốc độ tăng kim ngạch vẫn thấp hơn tăng trưởng sản lượng, phản ánh giá xuất khẩu giữa các nhóm gia vị chưa tăng đồng đều. Một số mặt hàng như quế, hồi, nhục đậu khấu, bạch đậu khấu, ớt hay nhóm gừng - nghệ đang có diễn biến tăng trưởng phân hóa.

Đáng chú ý, VPSA dự báo xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan, bất chấp những biến động từ thị trường quốc tế. Theo đó, nếu xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục kéo dài, sản lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam có thể tương đương hoặc giảm nhẹ khoảng 3-5% so với mức 248 nghìn tấn của năm 2025. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu vẫn được kỳ vọng tăng 5-10% nhờ giá hồ tiêu duy trì ở mức cao.

Ở kịch bản tích cực hơn, nếu căng thẳng địa chính trị sớm hạ nhiệt, xuất khẩu hồ tiêu có thể tăng trưởng mạnh hơn với sản lượng tăng khoảng 5-10% và kim ngạch tăng trên 10%. Theo VPSA, động lực lớn nhất cho tăng trưởng sẽ đến từ sự phục hồi nhu cầu nhập khẩu tại Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, thị trường Mỹ được dự báo sẽ tăng nhập khẩu trở lại khoảng 20-30% sau khi sụt giảm trong năm 2025. Trong khi đó, Trung Quốc, thị trường từng trì hoãn nhập khẩu suốt hai năm qua để chờ giá giảm đang có dấu hiệu quay trở lại mua mạnh.

Hiện nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu của Trung Quốc ước khoảng 90.000-100.000 tấn mỗi năm, trong khi sản lượng nội địa chỉ đạt khoảng 30.000 tấn. Khoảng cách lớn giữa cung và cầu được dự báo sẽ buộc thị trường này gia tăng nhập khẩu trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp (DN) trong ngành nhận định, nếu nhu cầu từ Trung Quốc phục hồi rõ nét, giá hồ tiêu thế giới có thể tiếp tục neo ở mức cao trong nửa cuối năm 2026.

Thách thức vẫn hiện hữu

Dù triển vọng xuất khẩu tích cực, ngành hồ tiêu Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn. Theo VPSA, các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận bền vững và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đây đang là áp lực lớn đối với nhiều DN xuất khẩu và vùng nguyên liệu trong nước.

Ngoài ra, xung đột địa chính trị và các khoản phụ phí phát sinh trong vận tải biển tác động đến hoạt động xuất khẩu; một số lô hàng hiện còn bị ùn ứ tại khu vực Trung Đông, đặc biệt tại cảng Jebel Ali, trong khi hãng tàu chưa có phương án xử lý phù hợp. Cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất hồ tiêu như Brazil và Campuchia cũng ngày càng gay gắt hơn.

Bên cạnh đó, DN còn gặp khó trong tiếp cận vốn khi lãi suất tăng và tín dụng bị siết chặt. Công tác xác nhận vùng trồng đối với một số cây gia vị tại nhiều địa phương cũng chưa đồng bộ, gây khó khăn cho truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Để hỗ trợ DN, VPSA kiến nghị cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng cho DN nông sản, đặc biệt là DN vừa và nhỏ; đồng thời xây dựng hệ thống thống kê vùng trồng chi tiết đến cấp xã nhằm phục vụ quản lý và hoạch định chính sách. Hiệp hội cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường trao đổi với phía Đài Loan (Trung Quốc) để tháo gỡ vướng mắc đối với các lô hàng hồ tiêu bị cảnh báo Sudan IV.

Hiện Việt Nam nắm khoảng 36,3% thị phần hồ tiêu toàn cầu, cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia xuất khẩu lớn khác như Ấn Độ hay Brazil. Bên cạnh các thị trường quen thuộc như Trung Quốc, UAE và Đức, xuất khẩu hồ tiêu sang Canada cũng tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026.Việc mở rộng thị trường sang hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đang giúp ngành hồ tiêu đa dạng hóa đầu ra, tận dụng tốt hơn các hiệp định thương mại tự do.

Thanh Bình